Không thấy nói

- Tưởng là sau những động thái quyết liệt của nhà mạng như khóa một chiều hàng triệu sim rác, nạn quấy rầy qua alo sẽ giảm. Nhưng trên thực tế, chỉ tin nhắn có vẻ giảm đi, còn số cuộc gọi quảng cáo, lừa đảo lại rộ lên.

- Chính nhà mạng giải thích rồi đó: “Chuẩn hóa thuê bao không loại trừ hẳn được nạn sim rác”. Lý do là nhiều sim được kích hoạt bằng thông tin của người khác và phù hợp với dữ liệu quốc gia về dân cư nên vẫn xài bình thường. Mà nếu đã xài vô chuyện quấy rầy hay lừa đảo thì những sim đó vẫn hoạt động thôi!

- Ủa, đâu giải thích kiểu múc sình sang ao được. Lúc đầu, cơ quan quản lý nói chắc mẻm rằng khóa sim rác, nạn xả bậy kia sẽ được kiểm soát. Khóa xong mà chuyện đó vẫn lậm, có khác gì đóng đinh vô cây chuối? Phải có giải pháp rốt rẻng chớ.

- Bước kế tiếp được công bố là các nhà mạng sẽ kiểm tra tệp khách hàng cá nhân, tổ chức sở hữu trên 10 sim. Bước này xử lý xong, nếu nạn cuộc gọi quấy rối vẫn không giảm, hẳn là phải do nguyên nhân khác! Nhằm nhò gì, cứ liên tục tìm ra nguyên nhân mới, thế nào rồi cũng tới lúc chặn được thôi.

- Nói huề trớt vậy coi hổng đặng. Cứ xảy ra thứ gì tầm bậy quấy rối hoặc lường gạt, ông quản lý lại khuyến cáo “người tiêu dùng cần phải thông minh”. Nhưng làm gì để được thông minh thì không thấy nói!

Tin cùng chuyên mục