Đọc bài “Lạm dụng lao động trẻ em: SOS! (SGGP số ra ngày 6-12), tôi rất bức xúc và nhìn thấy tình trạng bóc lộc sức lao động ở trẻ em hiện nay đang rất phổ biến ở khắp các địa phương. Nhiều trẻ em vì nghèo phải bỏ học giữa chừng đi tha phương kiếm sống nuôi thân, nuôi gia đình, nhưng khi vào làm cho các cơ sở sản xuất các em bị o ép quá mức.
Trước tiên là cường độ làm việc quá nặng (trên 15 tiếng đồng hồ/ngày là chuyện thường ngày), nhất là vào những ngày cận tết các cơ sở sản xuất bắt các em phải làm việc thâu đêm. Tính ra thời gian và công việc của các em rất nhiều, cực nhọc hơn người lao động lớn tuổi.
Ép trẻ em - lực lượng lao động chưa trưởng thành phải làm việc với một cường độ như vậy thì sức khỏe nào trụ nổi! Mặc dù làm việc nặng như vậy, nhiều như vậy nhưng các ông chủ, bà chủ trả cho các em tiền công quá ít ỏi, không tương xứng với những gì các em làm ra. Chưa nói, nhiều em lao động nhưng không hề có hợp đồng đến khi người chủ “trở mặt” thì cũng đành ôm bụng chịu thiệt.
Tôi cho rằng, lạm dụng sức lao động ở trẻ là một việc làm cần lên án kịch liệt, vì hành động này chẳng khác gì bạo hành trẻ. Qua đây tôi cũng mong cơ quan hữu trách liên ngành cần có một hành động thiết thực để giúp trẻ em lao động nghèo khi đi làm thuê không phải chịu thiệt thòi vì tình trạng các ông chủ, bà chủ “tăng giờ làm nhưng không tăng lương” hoặc “làm việc nặng nhọc mà lương được trả quá bèo”.
Huỳnh Thị Như Nhi
- Lạm dụng lao động trẻ em: SOS!