Mát lòng những suất cơm trưa miễn phí giữa đường phố Quảng Ngãi

Những hộp cơm chay miễn phí gửi đến tận tay những người khó khăn, người nghèo, người khuyết tật mưu sinh giữa TP Quảng Ngãi giúp họ chia sẻ phần nào gánh nặng cuộc sống.

Những người lao động nghèo, người khuyết tật mưu sinh vất vả giữa nắng nóng gay gắt miền Trung phải đối diện nhiều khó khăn ngay cả bữa cơm hằng ngày. Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp CLB Đường Phố và Quán chay Tâm An tổ chức hoạt động “Cơm chay từ tâm” đã gửi những phần cơm chay miễn phí để san sẻ một bữa cơm trưa vào ngày cuối tuần.

Thành viên Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi tặng cơm trưa miễn phí cho người lao động khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thành viên Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi tặng cơm trưa miễn phí cho người lao động khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những cụ già có hoàn cảnh khó khăn đến nhận phần cơm chay miễn phí. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những cụ già có hoàn cảnh khó khăn đến nhận phần cơm chay miễn phí. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vừa chạy chiếc xe máy cũ rẽ vào đường Lê Trung Đình, ông Trương Đình Thiện (xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) vội thấy tấm biển “Cơm chay từ tâm”, ông nhanh chóng đến nhận phần cơm miễn phí.

Cầm hộp cơm nóng hổi trên tay, ông Thiện chia sẻ: “Tôi lên phố làm nghề bốc vác, chạy làm thuê kiếm ít đồng về nuôi gia đình. Với những người làm thuê như tôi, có bữa cơm trưa miễn phí là mát lòng lắm”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (tổ 1, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) đạp xe đến nhận hộp cơm, bà Tuyết cũng xin thêm 1 hộp nữa vì có một người bạn già cũng đi mua ve chai, nhôm nhựa cùng với bà.

Bà nói: “Cứ khoảng 10 giờ 30 phút ngày chủ nhật là chúng tôi đều đến địa chỉ Hội Khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi để nhận cơm chay miễn phí. Nghề buôn bán ve chai thì chỉ kiếm được vài chục nghìn mỗi ngày mà bữa cơm trưa thường lệ đến 25.000-40.000 đồng/suất. Nhờ có bữa cơm này mà tôi tiết kiệm được một bữa ăn”.

Mỗi người sẽ nhận được phần cơm và chai nước uống miễn phí. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi người sẽ nhận được phần cơm và chai nước uống miễn phí. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một người bán vé số vui mừng khi nhận được phần cơm trưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một người bán vé số vui mừng khi nhận được phần cơm trưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, hoạt động “Cơm chay từ tâm” bắt đầu từ tháng 3 và đến nay đã tổ chức 6 lần phát cơm miễn phí tại địa chỉ 79 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi.

Anh Kiệt nói: “Mỗi tháng, chúng tôi phát 200 suất, chia làm 2 đợt, mỗi đợt 100 suất dành cho người lao động nghèo, người khuyết tật mưu sinh. Đây là hoạt động mà Hội và các mạnh thường quân cố gắng duy trì mỗi tháng 2 lần. CLB Đường phố và Quán chay Tâm An hỗ trợ đi chợ, nấu nướng, các đầu bếp của Quán chay Tâm An đã dành thời gian cuối tuần để nấu bữa cơm miễn phí cho chương trình”.

Những em nhỏ theo mẹ hỗ trợ gửi tận tay cơm cho mọi người. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những em nhỏ theo mẹ hỗ trợ gửi tận tay cơm cho mọi người. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hoạt động "Cơm chay từ tâm" do Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp CLB Đường phố và Quán chay Tâm An tổ chức. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hoạt động "Cơm chay từ tâm" do Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp CLB Đường phố và Quán chay Tâm An tổ chức. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những phần cơm miễn phí mang đậm tính nhân văn “lá lành đùm lá rách” như truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam đã góp phần san sẻ, xua tan muộn phiền cuộc sống người lao động.

Tin cùng chuyên mục