Một trường hợp thương tâm cần giúp đỡ

Khoa Nội 4, Bệnh viện Ung bướu TPHCM (cơ sở 2) tiếp nhận một bệnh nhân bị ung thư phần mềm đùi (phải), tiến triển di căn hạch to đến cổ và phần mềm vai (trái). Đây là loại ung thư hiếm gặp, di căn nhanh đến nhiều bộ phận trong cơ thể và gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị sớm, tích cực. Bệnh nhân tên Đặng Đình Bắc, sinh năm 1984, ngụ tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (ảnh).
Gia đình anh Bắc thuộc diện hộ nghèo, 3 con còn nhỏ, cuộc sống cả nhà với 5 nhân khẩu chỉ trông chờ vào tiền công làm rẫy thuê ít ỏi bữa có bữa không của người vợ - chị Lê Thị Thao. Để chạy chữa cho chồng, chị Thao đã bán chiếc xe gắn máy, là tài sản có giá trị nhất trong nhà, được hơn 10 triệu đồng. Chị Thao lo lắng cho biết, chi phí thuốc men chữa trị cho anh Bắc quá lớn, mỗi tháng hơn 20 triệu đồng, hiện gia đình không có cách nào lo nổi để chạy chữa cho anh trong thời gian tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-06.

Tin cùng chuyên mục