Cơ quan An ninh vận chuyển Mỹ quyết định sẽ kiểm tra nghiêm ngặt mọi hành khách, cả trẻ em, có đồ chơi điều khiển từ xa đem lên máy bay, tuy không cấm mang theo những đồ chơi này trong hành lý xách tay. Theo Kip Hawley, thuộc Cơ quan An ninh nội địa, phụ trách an toàn hàng không, chính sách này không do một âm mưu khủng bố đặc biệt nào, nhưng ở Mỹ và trên thế giới, người ta lo rằng các đồ chơi điều khiển từ xa có thể dùng kích nổ bom.
Các viên chức liên bang đã phát hiện một đoạn video nói tiếng Arab, dài 12 phút, trong máy vi tính của A. Sherif Mohamed, một sinh viên Ai Cập tại Đại học Nam Florida, sau khi anh này bị bắt hồi tháng 8 vì lái một xe chứa bom gần một căn cứ quân sự ở Nam Carolina. Trong đoạn video, có một người hướng dẫn cách biến một xe hơi đồ chơi điều khiển từ xa thành ngòi nổ cho một quả bom.
V.H.
(theo New York Times)