Mỹ phẩm dỏm vẫn tràn lan trên thị trường

Bất chấp việc các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, kiểm soát, các đối tượng kinh doanh mỹ phẩm dỏm vẫn tìm đủ chiêu trò để buôn bán mặt hàng này.

Tại khu vực ĐBSCL, những ngày qua, các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra và thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được các hộ kinh doanh rao bán. Cụ thể, đầu tháng 4, lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang đã thu giữ 1.160 sản phẩm mỹ phẩm là serum dưỡng da, sữa dưỡng thể, son môi, sữa tắm... nhập lậu. Còn tại Cà Mau, chỉ riêng trong tháng 3, tỉnh này cũng thu giữ hơn 5.000 sản phẩm là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Đáng nói, rất nhiều sản phẩm trong số này được bán qua các nền tảng online, mạng xã hội.

Việc mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc rao bán tràn lan đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Thống kê của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương), cho thấy, mỗi năm có khoảng 1.500 đơn khiếu nại của người tiêu dùng liên quan tới các giao dịch mua bán trên các nền tảng trực tuyến. Trong đó chủ yếu là khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và mua bán không có hóa đơn chứng từ, bao gồm hàng thời trang và mỹ phẩm.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng khi tìm mua mỹ phẩm nên chọn sản phẩm chính hãng, có đại lý được ủy quyền và đặc biệt là sản phẩm phải có tem, mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng, vừa hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái vừa bảo vệ sức khỏe cho mình.

Tin cùng chuyên mục