Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ: Phải tạo được sự phấn khởi trong công chức, viên chức

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Châu Minh Tỷ cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ của công chức, viên chức, cần cải thiện thời gian làm việc của công chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ phải phù hợp hơn.

Ngày 29-9, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ của công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành TPHCM”. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM; Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành TPHCM đã chia sẻ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên chức ở đơn vị mình.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Đào Minh Chánh, với vai trò là cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn TPHCM, để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, sở tập trung mạnh mẽ vào cải cách hành chính. Trong đó, sở xây dựng các biện pháp, giải pháp bám vào chủ đề năm của TPHCM nhằm tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể, tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp nắm bắt, cập nhật các quy định pháp luật. Đặc biệt, sở thực hiện các giải pháp cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Cũng theo ông Đào Minh Chánh, hiện thành phố chưa có hệ thống dùng chung để quản lý toàn diện các dự án đầu tư. Các sở, ngành của thành phố đang quản lý theo các hồ sơ độc lập, dữ liệu phân tán ở các đơn vị. “Việc thông tin, dữ liệu còn phân tán dẫn tới việc lãnh đạo thành phố không có thông tin tổng quát để quản lý tổng thể các dự án có sử dụng đất trên địa bàn, chưa biết được các điểm nghẽn chính để đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố. Do đó, Sở KH-ĐT đang chủ trì phối hợp với Sở TT-TT TPHCM và các sở, ngành xây dựng phần mềm quản lý tổng thể quá trình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố”, ông Đào Minh Chánh thông tin.

Chia sẻ về cách làm của Sở KH-CN TPHCM, ông Phan Văn Đồng, Chánh Thanh tra sở cho biết, đơn vị này tập trung đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến. Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức và thực hiện chính sách tinh giản biên chế; đổi mới đánh giá công chức cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ.

Bàn sâu về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Châu Minh Tỷ nhìn nhận, môi trường hoạt động công vụ hiện có nhiều rủi ro, bởi sự xung đột các quy định pháp lý; thủ tục phức tạp.

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ chia sẻ tại hội nghị

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ chia sẻ tại hội nghị

Ông Châu Minh Tỷ cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ của công chức, viên chức thì phải thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, tạo được sự phấn khởi trong công chức, viên chức. Đó là việc cải thiện thời gian làm việc của công chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ phải phù hợp hơn. Ông Châu Minh Tỷ gợi ý, quy hoạch phải làm từ trên xuống, đối tượng cán bộ cấp nào quản lý thì cấp đó phải làm quy hoạch và quan tâm đến việc bổ nhiệm cán bộ tại chỗ.

Trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ nói chung, ông cho rằng cần đổi mới tư duy. Ở đó, phải thống nhất chức vụ, quyền hạn là điều kiện để người đó làm việc chứ không phải để hưởng thụ. Do đó, khi thu hút người giỏi về làm việc thì phải bố trí chức vụ để họ phát huy năng lực. Lấy ví dụ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời GS Trần Đại Nghĩa (khi đó đang ở Pháp - PV) về nước làm việc và giao cho ông làm Cục trưởng Cục Quân giới, ông Châu Minh Tỷ cho rằng các sở, ngành và thành phố cần học theo Bác, mạnh dạn sử dụng, bố trí người giỏi vào các vị trí quan trọng.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Thị Kim Dung nhận định, các tham luận đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm củng cố và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong các hoạt động thực thi công vụ, hoàn thành các mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Thông tin trong hội nghị là tiền đề quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định những giải pháp nhằm tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy khối đối với cấp ủy cơ sở và các đoàn thể khối trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Tin cùng chuyên mục