Nga và Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) sẽ phát triển một tàu không gian có người lái để bay lên Trạm Không gian quốc tế (ISS), mặt trăng và sao Hỏa. Tại Triển lãm Hàng không MAKS-2007 (diễn ra hết tuần này tại Zhukovsky, gần Moscow), lãnh đạo Cơ quan Không gian Nga (FSA) Anatoly Perminov và giám đốc ESA Jean-Jacques Dordain đã thỏa thuận khởi động nhóm làm việc ngay trong tháng 9 tới về việc phát triển tàu vận chuyển có người lái bay lên ISS.
Theo ESA, Trung tâm Không gian Kourou ở Guiana thuộc Pháp đã được chọn là nơi để phóng vệ tinh đầu tiên của châu Âu bằng tên lửa đẩy Soyuz ST của Nga trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm tới. Kourou phù hợp phóng vệ tinh địa tĩnh do ở gần xích đạo, cho phép tên lửa Soyuz ST phóng được vệ tinh nặng hơn so với phóng từ Baikonur ở Kazakhstan, hay Plesetsk ở phía Bắc Nga. Châu Âu cũng sẽ phóng tàu Exo-Mars nghiên cứu sao Hỏa bằng tên lửa Proton của Nga.
T.N. (theo RIA Novosti)