Nghệ An - Địa danh - người Nghệ và tiếng Nghệ

Nhà nghiên cứu, nhà thơ và nhà văn Lê Đình Hòa, quê Nghệ An, hiện đang sinh sống tại TPHCM vừa xuất bản cuốn sách Nghệ An - Địa danh - người Nghệ và tiếng Nghệ, giới thiệu về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, địa lý và con người xứ Nghệ.

Tác giả Lê Đình Hòa và nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tại buổi ra mắt cuốn sách Nghệ An - Địa danh - người Nghệ và tiếng Nghệ
Tác giả Lê Đình Hòa và nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tại buổi ra mắt cuốn sách Nghệ An - Địa danh - người Nghệ và tiếng Nghệ

Cuốn sách đi sâu vào các yếu tố âm thanh, ngôn ngữ, các làn điệu dân ca và những đặc trưng văn hóa phi vật thể khác của địa phương và là nguồn tư liệu quý báu cho những ai muốn tìm hiểu sâu sắc về văn hóa, lịch sử và con người của vùng đất Nghệ An.

ảnh_Viber_2025-10-06_14-58-33-404.jpg
Tác giả Lê Đình Hòa tặng sách cho độc giả

Nhà giáo, nhà nghiên cứu Lê Đình Hòa đã dày công sưu tầm nhiều tài liệu, cứ liệu lịch sử, địa lý, ngôn ngữ, văn chương, di tích, thắng cảnh, danh nhân, gia phả dòng họ... Cũng là ghi chép về Nghệ An nhưng mở rộng hơn về đất và con người xứ Nghệ. Chính tác giả đã thừa nhận rằng nghiên cứu và viết về Nghệ An xưa nay nhiều, nhưng có lẽ những người cầm bút cùng chung kết luận "viết sao cho đủ" nên đã thôi thúc ông viết.

Phần 1 ông viết về Địa danh, đó là những tên đất, tên núi, tên làng, tên sông; khảo cứu về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, thổ nhưỡng, ngôn ngữ, thời tiết... Phần 2 ông viết về người Nghệ, đó là những chí sĩ, sĩ phu yêu nước, những chiến sĩ cộng sản, những danh nhân, danh thần, những hiền tài xưa và nay, những con người quyền lực cấp quốc gia, cấp tỉnh và mới ghi đến cấp huyện, những tướng lĩnh cho đến những người anh hùng trong lực lượng vũ trang, lao động sản xuất và đấu tranh, những nhà văn hóa - nghệ thuật cấp quốc gia và cấp tỉnh... dưới góc nhìn lịch sử, văn hóa, địa lý.

ảnh_Viber_2025-10-06_14-58-34-739.jpg
Tác giả Lê Đình Hòa tại buổi ra mắt sách

Phần 3 về tiếng Nghệ, có lẽ là phần quan trọng, thú vị, lôi cuốn bởi đặc trưng của người Nghệ. Người Nghệ nói bằng giọng Nghệ với vốn từ phương ngữ rất lớn, ít vùng nào có được. Nhưng trong trường học, các cơ quan nhà nước, nhất là văn bản hành chính, người Nghệ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chuẩn quốc gia, sử dụng ngôn ngữ phổ thông tiếng Việt.

Tin cùng chuyên mục