Người mua được lợi

- Thị trường ô tô xứ mình gần đây xuất hiện diễn biến lạ: xe cũ bán chạy hơn xe mới. Ô tô mới tồn nhiều ở các đại lý, dẫn đến việc bên bán giảm giá mạnh để duy trì dòng tiền. Thứ đang tạo doanh thu ổn định không phải từ bán xe mà là từ dịch vụ và sửa chữa chính hãng.

- Vậy xe cũ “lên hương” là vì sao?

- Thứ hấp dẫn nhất là rẻ. Và đây cũng là điểm chịu tác động dây chuyền từ việc phí trước bạ cho ô tô mới giảm 50% từ tháng 7 năm ngoái. Những người lên đời sẽ bán lại xe cũ với giá thấp. Cộng với lượng xe cũ từ trước, giá rẻ sẽ kích thích sức mua. Giá chênh đáng kể so với xe mới khiến ô tô cũ trở thành chọn lựa ưu tiên, nhất là khi người mua vẫn còn phải cân nhắc chi tiêu. Họ rất thực tế, khi thường chọn những dòng xe cũ có thiết kế đơn giản, bền bỉ, độ tin cậy cao và chi phí sử dụng thấp.

- Thật ra khi thu nhập rủng rỉnh hơn, xe mới sẽ được chuộng trở lại. Ô tô rẻ đi sẽ càng cho thấy số đông coi đó là phương tiện sử dụng hơn là tài sản. Số thuế, phí để lăn bánh giảm đi cho mỗi đầu xe lại làm nguồn thu tổng thể tăng lên. Nữa, là sự thuận tiện và an toàn của hệ thống giao thông cũng gia tăng sức mua. Tất cả các bên tham gia thị trường sẽ ngon, khi người mua được lợi.

Tin cùng chuyên mục