Nữ sinh lớp 10 côi cút, bệnh nặng

“Nằm viện cấp cứu hơn 1 tuần nay, em nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ trường lớp quá. Em mong mình sớm khỏe lại để được tiếp tục đến trường học tập”, đó là niềm hy vọng của em Bùi Thị Thương, học sinh lớp 10Đ, Trường THPT chuyên Vị Thanh, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Nữ sinh lớp 10 côi cút, bệnh nặng

Ba bỏ đi từ khi em còn nhỏ, mẹ lấy chồng khác, em Bùi Thị Thương từ nhỏ sống cùng bà ngoại. Đầu năm nay, Thương trở bệnh nặng, đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh Lupus ban đỏ tổn thương thận cấp độ IV, huyết học, tổn thương thận cấp, kèm viêm phổi và một số bệnh khác, cần truyền thuốc định kỳ. Từ đó, thay cho những buổi học trên lớp là những lần truyền thuốc trong bệnh viện...

Tháng nào cũng phải đi bệnh viện, dù tốn kém nhưng thương cháu gái côi cút mang bệnh nặng, bà ngoại Thương cố gắng xoay xở vay mượn bà con, chị em trong khu nhà trọ ở đường Trần Ngọc Quế, khu vực 4, phường I, TP Vị Thanh, với hy vọng sức khỏe cháu sẽ chuyển biến tốt hơn. Bà Điều Thị Liên, bà ngoại Thương, nói trong nước mắt: “Mấy lần trước bệnh nhưng con nhỏ vẫn còn minh mẫn lắm, đi đứng bình thường. Tới lần này, cháu tôi lúc nhớ lúc quên, đầu thường xuyên đau nhức. Giờ Thương chỉ nằm một chỗ, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải có bà phụ giúp (ảnh). Cháu bị tổn thương thần kinh nên ảnh hưởng đến lưng, không vận động đi lại được”.

Bệnh nặng, sức khỏe ngày càng giảm sút, thế nhưng cứ đỡ bệnh một chút là Thương lại xin ngoại được đến trường. Thông minh, ham học, dù nằm viện gần hết học kỳ 2 lớp 9 nhưng bằng sự nỗ lực vượt khó, kết thúc năm lớp 9 vừa qua, em Thương xuất sắc đạt học sinh giỏi, thi đậu vào lớp 10Đ (chuyên Địa lý) Trường THPT chuyên Vị Thanh. 

Chi phí điều trị quá lớn so với sức lực và hoàn cảnh của hai bà cháu. Chiếc xe đạp cũ kỹ cùng mâm chuối bà ngoại bán dạo mỗi ngày khó lòng giúp em Thương được điều trị đúng chỉ định. Mong lắm sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng!

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-71.

Tin cùng chuyên mục