Báo SGGP số ra ngày 12-8-2009 có đăng bài “Dự án cải tạo kênh Ba Bò: Tăng kinh phí, thêm… nỗi lo”, phản ánh việc giải tỏa, đền bù, tổ chức tái định cư cho những hộ dân bị thu hồi nhà, đất chưa thỏa đáng, gây bức xúc, khó khăn cho người dân. Mới đây, một số hộ dân còn phản ánh, Ban Bồi thường GPMB quận không họp dân để thỏa thuận mà ép dân nhận tiền đền bù?
Ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, trả lời: Theo quy trình, cán bộ của Ban đền bù sẽ xuống từng hộ dân để kiểm kê, đo đạc, thẩm định, áp giá đền bù và ghi nhận yêu cầu của người dân về việc đăng ký mua nhà tái định cư, đất dự án hay tự lo chỗ ở mới. Trong thời hạn 3 ngày, người dân đồng ý hoặc không có ý kiến thì xem như đã chấp thuận và quận ban hành quyết định thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường cho người dân; nếu người dân không đồng tình thì làm đơn khiếu nại theo quy định pháp luật. Như vậy, việc người dân cho rằng Ban đền bù không tổ chức họp lấy ý kiến mà ép dân nhận tiền là không có cơ sở. Đối với những hộ không được nhận tiền tạm cư hàng tháng do không mua đất dự án, quận đã gởi văn bản kiến nghị TP nên cho những hộ tự lo chỗ ở được hưởng chế độ tiền tạm cư hàng tháng như những hộ mua nhà, đất tái định cư trong dự án. Riêng việc cấp phép xây dựng cho những hộ tự xây dựng nhà ở tại địa phương, quận mới nhận được văn bản của phường Bình Chiểu và sẽ có phương án giải quyết để giúp người dân sớm an cư, ổn định đời sống.
Trần Yên