Phát hiện vùng lưu trữ ký ức buồn trong vỏ não

Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học thần kinh Turin (Italia) tuyên bố đã phát hiện nơi lưu trữ những ký ức buồn của con người. Các nhà khoa học đã tìm ra một loại tế bào đặc biệt có tên “Purkinje” nằm trên vỏ não và sự kết nối giữa chúng, tạo ra các “khớp thần kinh” lưu trữ ký ức.

Trước đây, người ta cho rằng các tế bào này có chức năng điều khiển các vận động của cơ thể và chỉ có sự hưng phấn mới tạo ra những kết nối giữa các tế bào Purkinje, nhưng giờ đây, các nhà khoa học Italia phát hiện các “khớp thần kinh” còn có tác dụng quan trọng trong việc làm cân bằng cảm xúc hưng phấn, đồng thời giúp con người ghi nhớ những gì thực sự cần thiết. Các tế bào Purkinje còn có khả năng lưu giữ và hồi tưởng những nỗi lo lắng, buồn phiền và bi quan của con người. 

C.H. (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục