Phụ nữ nghèo mang trọng bệnh

Chị Trần Thị Thúy Hồng (22 tuổi, hiện ở thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Chị Trần Thị Thúy Hồng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Chị Trần Thị Thúy Hồng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Anh Lê Quang Cả (chồng chị Hồng) cho biết, cách đây 2 tuần, chị Hồng bị sốt xuất huyết, phải nhập bệnh viện tuyến huyện. Hôm sau, bệnh nặng hơn, bị xuất huyết nội tạng dẫn đến nhiễm trùng máu, suy hô hấp, viêm phổi nặng. Sau đó, chị được đưa lên tuyến trên chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Chị đã trải qua 4 lần thay máu (mỗi lần 7 triệu đồng) và một lần thực hiện picco (phương pháp theo dõi cung lượng tim liên tục) với chi phí 16 triệu đồng.

Các bác sĩ ở đây cho biết, do không điều trị kịp thời và đúng cách ở tuyến dưới nên bệnh của chị Hồng hiện rất nặng. Các bác sĩ đã phải gây mê toàn thân để chị không bị dẫn đến suy gan, suy thận, đồng thời sẽ tiếp tục lọc máu nhiều lần. Ngày 28-2 vừa rồi chị đã phải chạy tim nhân tạo (chi phí 200 triệu đồng) để tim chính được nghỉ ngơi.

Chị Hồng đang mang thai đứa con thứ hai đã 29 tuần tuổi. Gia cảnh rất ngặt nghèo, vợ chồng chỉ làm ruộng lúa. Gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi, bán hết tài sản để lo liệu mà chưa biết có thể cứu được chị hay không!

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục