Đoàn đã đến tham quan mô hình nuôi lươn không bùn, nuôi ếch, ốc bươu đen tại khu phố Lai Khê và mô hình trồng rau ăn lá trong nhà lưới tại khu phố Cầu Đôi.
Ông Bùi Công Thanh, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn khu phố Lai Khê cho biết, mô hình này chiếm diện tích nhỏ, kỹ thuật đơn giản, chỉ cần thay nước, cung cấp thức ăn đầy đủ là lươn phát triển tốt, ít bệnh, lợi nhuận cao, phù hợp với đô thị, không gây ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, thời gian nuôi lươn khá dài so với ếch và đầu ra sản phẩm còn khá bấp bênh. Do đó, ông Thanh cũng đề nghị địa phương cần hỗ trợ vốn và đầu ra để người nuôi lươn có thể phát triển, nhân rộng mô hình và ổn định cuộc sống.
Để nuôi 1 tấn lươn thương phẩm, người nuôi chỉ cần diện tích 12m2 xây bể. Sau 10 tháng, có thể thu lãi từ 30 đến 40 triệu đồng, tùy thuộc vào giá thị trường.
Sau buổi tham quan, tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Chung ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của các hộ dân. Qua đó đề nghị Hội Nông dân phường cần quan tâm hỗ trợ người nuôi tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, đầu ra và nhân rộng mô hình để mang lại hiệu quả tốt hơn, giúp người nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.