Theo đó, Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Hạt Kiểm lâm huyện Bình Sơn đã tiến hành khảo sát tại khu vực thường xuyên xuất hiện đàn khỉ, số lượng khoảng 60 con.

Mục tiêu của đợt khảo sát lần này là xác định chính xác thành phần loài khỉ, qua đó xây dựng phương pháp điều tra và theo dõi phù hợp với đặc tính sinh học của từng loài.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, các chuyên gia sẽ đề xuất các giải pháp bảo tồn hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tối đa xung đột giữa con người và động vật hoang dã. Đây là bước đi quan trọng trong việc nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương, góp phần giữ gìn cân bằng sinh thái và đảm bảo ổn định sinh kế cho người dân ở khu vực xã Bình Tân Phú.

Từ vài năm nay, nhiều hộ dân tại xã Bình Tân Phú bị thiệt hại nặng nề hoa màu do đàn khỉ cắn phá. Ruộng mì, đậu, bắp và đặc biệt là các diện tích trồng dưa lưới bị khỉ nhổ, cắn phá, gây mất trắng hoặc giảm năng suất nghiêm trọng. Nhiều hộ không dám xuống giống cho vụ tiếp theo vì lo ngại khỉ tiếp tục phá hoại.
UBND xã cũng khuyến cáo người dân không được dùng biện pháp tác động tiêu cực đến đàn khỉ mà chỉ sử dụng cách thủ công để bảo vệ hoa màu.