Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 400 lao động là người Trung Quốc và tập trung tại các khu công nghiệp, trong đó, chủ yếu là Khu kinh tế Dung Quất. Hiện một số lao động đã về nước nghỉ Tết Nguyên đán và chưa có lao động nào quay lại làm việc.
Mặc dù chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus Corona, tuy nhiên với diễn biến của dịch và số lượng công nhân đông trên tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến.
Cũng theo ông Đạo, dự kiến trong ngày hôm nay 31-1, việc thành lập bệnh viện dã chiến tại đây sẽ hoàn tất. Toàn bộ điều trị bệnh hằng ngày của người dân sẽ chuyển sang cơ sở khác, dành toàn bộ khuôn viên để tiếp nhận, cách ly (nếu có) các trường hợp nghi ngờ, nhiễm bệnh...
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra văn bản yêu cầu các Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở TT-TT, Công an tỉnh,... tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.
*Trong diễn biến khác, liên quan đến vụ việc 2 hành khách nữ người Đài Loan bay từ Chu Lai đến sân bay Nội Bài (đáp chuyến bay ngày 30-1) bị sốt cao, đơn vị kiểm dịch y tế Nội Bài đã cách ly và đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương theo dõi.
Theo thông tin từ phía UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), 2 hành khách nữ người Đài Loan này từng nghỉ tại một nhà nghỉ tại xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết: Họ từng tạm trú thời gian ngắn tại nhà nghỉ thuộc xã Bình Thạnh. Họ đã rời khỏi nhà nghỉ từ ngày 28-1, tuy nhiên hiện nay vẫn chờ ngành y tế xác định tình trạng bệnh của nữ hành khách mới có căn cứ xác định.
Theo ông Khiêm, đơn vị, các ngành chức năng, y tế đã kiểm tra nhà nghỉ nơi hành khách tạm trú, tất cả người thân, chủ nhà đều bình thường.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh, bệnh có thể lây từ người sang người qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt.