Quảng Ngãi tổ chức chương trình "Hành trình đỏ" và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

Sau hơn 9 năm thực hiện hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ”, Quảng Ngãi đã tiếp nhận vượt chỉ tiêu so với kế hoạch hàng năm, đáp ứng được 100% nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Sáng 11-6, tại trung tâm UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023 với chủ đề “Quảng Ngãi - Giọt hồng gắn kết yêu thương” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023.

Ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua đã có bước tiến rõ rệt, nhất là từ khi tỉnh Quảng Ngãi tham gia hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt do Trung ương phát động”.

Năm 2012, Quảng Ngãi chỉ tiếp nhận được 6.529 đơn vị máu, đáp ứng được 93,7% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng đến năm 2014, năm đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tham gia hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” thì đã tiếp nhận được 8.814 đơn vị máu, đáp ứng 100% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Đến nay, sau hơn 9 năm thực hiện hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ”, Quảng Ngãi đã tiếp nhận vượt chỉ tiêu so với kế hoạch hàng năm, đáp ứng được 100% nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Các tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, sáng 11-6. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, sáng 11-6. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong những năm 2020, 2021 và 2022, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid- 19, nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và các đơn vị, toàn tỉnh đã tiếp nhận vượt chỉ tiêu, đáp ứng 100% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, các Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, những người hiến máu tình nguyện đã tích cực tham gia hiến máu khẩn cấp cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi và các cơ sở điều trị tại các địa phương.

Các thầy cô giáo tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các thầy cô giáo tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhân ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu, ngày 14-6”, tại chương trình hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 12 gia đình và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện nhân ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu”, ngày 14-6.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao tặng giấy khen của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi cho 40 cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi.

Các chiến sĩ công an tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các chiến sĩ công an tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ban tổ chức tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, gia đình... có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ban tổ chức tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, gia đình... có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Đức Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, cho biết: “Tôi bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 26 tuổi, đến nay ở tuổi 45, tôi đã hiến máu 20 lần. Hiến máu tình nguyện không chỉ là liều thuốc cứu người mà còn mang tấm lòng yêu thương, chia sẻ trước khó khăn, tiếp thêm động lực cho người bệnh”.

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức) là gia đình tham gia hiến máu tiêu biểu, bà cho biết: “Gia đình tôi có 3 người tham gia hiến máu, tôi hiến máu 4 lần, em trai tôi hiến máu 22 lần và em dâu tôi hiến máu 5 lần. Gia đình chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị nhân đạo thông qua nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người”.

Các cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ban tổ chức trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân mắc các bệnh về máu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ban tổ chức trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân mắc các bệnh về máu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn và các bệnh nhân mắc các bệnh về máu.

Tin cùng chuyên mục