– Hên ghê. Bộ Tài chính đã cho giảm thuế nhập khẩu xăng dầu để tránh tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước.
– Vậy có gì mới?
– Mấy lần trước, chỉ cần giá xăng dầu thế giới nhích lên là “ông xăng dầu” đòi và được tăng giá cái rụp. Còn đến khi giá thế giới hạ, giá trong nước muốn xuống phải cà rịch cà tang, kiếm cớ trì hoãn đủ kiểu. Từ cuối năm ngoái tới giờ, giá thế giới biến động mà giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn “êm”. Vậy là điều hành giá khác trước nhiều rồi.
– Ờ, cũng lãnh đạo Bộ Tài chính vừa tuyên bố sắp tới sẽ công khai lãi lỗ tất cả các doanh nghiệp nhà nước quen được gọi là “ông lớn”. Siết chặt quản lý, trách nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp được chỉ đích danh. “Ông lớn” nào có dấu hiệu mất an toàn sẽ bị giám sát sớm.
– Có vậy mới tránh được những vụ “chìm tàu” bự. Kinh tế khó ngặt, doanh nghiệp càng to lại càng lỗ lớn vẫn cười he he thì coi sao đặng. Trước giờ họ hay núp vô đủ thứ lý do khách quan để đổ cho thua lỗ. Có cái vụ siết chặt kia, mong sẽ bớt nhiều ổ sâu mọt, chuột bọ gặm của công.
– Muốn sạch mà cứ tù mù núp ló thì chỉ sạch trên... báo cáo. Phải kéo ra chỗ sáng mới đập chuột được chớ.
TƯ QUÉO