Rà soát cán bộ, không bố trí cơ học trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 8-8, tại Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn có buổi làm việc với các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. Ảnh: TÍN HUY
Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn có buổi làm việc với các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. Ảnh: TÍN HUY

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương khu vực ĐBSCL.

Kinh tế phục hồi tích cực, GRDP tăng trưởng khá

Theo ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội tại các địa phương ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức khá, trong đó An Giang và Vĩnh Long dẫn đầu với mức tăng xấp xỉ hoặc vượt 8%.

Cụ thể, Đồng Tháp GRDP tăng 7,16%, công nghiệp – xây dựng tăng 10,54%, dịch vụ tăng 7,53%; An Giang GRDP đạt 8,12%, với công nghiệp – xây dựng tăng 11,3%, dịch vụ tăng 10,8%; Cà Mau đạt 7,09%, nổi bật với dịch vụ tăng 9,4%; Vĩnh Long tăng 7,49%, công nghiệp – xây dựng tăng 11,47%, dịch vụ tăng 8,74%.

btc.jpg
Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, địa phương và lãnh thổ phát biểu. Ảnh: TÍN HUY

Ngành công nghiệp – xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng then chốt. Dịch vụ phục hồi mạnh nhờ du lịch nội địa, đặc biệt tại An Giang và Cà Mau. Trong khi đó, nông nghiệp tăng trưởng chậm do biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào tăng và giá nông sản biến động. Xuất khẩu tại các địa phương ghi nhận tăng trưởng nhẹ nhờ thị trường quốc tế phục hồi, giá trị nông – thủy sản cải thiện. Tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn gặp khó khăn do rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn cao từ các thị trường như: EU, Mỹ.

Về đầu tư, tổng vốn đăng ký tại 4 tỉnh ước đạt hơn 42.000 tỷ đồng với hơn 60 dự án mới. Nổi bật là tỉnh Cà Mau với các dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng như Nhà máy điện khí LNG, Đạm Cà Mau mở rộng. Vĩnh Long ghi nhận bước tiến về thu hút FDI, với hơn 1 tỷ USD đầu tư tại các KCN Hòa Phú, Bình Minh.

Đồng Tháp và An Giang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông - thủy sản và logistics gần với vùng nguyên liệu.

Đáng chú ý, An Giang dẫn đầu trong xây dựng nhà ở xã hội, hoàn thành 1.809 căn (đạt 72% kế hoạch năm), hướng tới mục tiêu 6.300 căn vào năm 2030.

Đề xuất gỡ vướng hạ tầng giao thông, tổ chức bộ máy sau sáp nhập

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư và kết nối các tuyến giao thông liên vùng, tăng tính kết nối, giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, xuất khẩu.

Liên quan đến tổ chức bộ máy, các địa phương chia sẻ những khó khăn sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Một số địa phương gặp tình trạng thừa cán bộ nơi này, thiếu nơi kia, chất lượng công chức chưa đồng đều. Nhiều xã tuy đủ số lượng cán bộ nhưng thiếu kinh nghiệm, thiếu chuyên môn, dẫn đến quá tải khi tiếp nhận thêm khối lượng công việc từ các xã đã sáp nhập.

1000001473.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: TÍN HUY

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong duy trì tăng trưởng. Ông khẳng định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, được người dân ủng hộ, song cần được đánh giá toàn diện để hoàn thiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đánh giá lại cơ cấu tổ chức, năng lực, trình độ, nhất là tại những địa phương sáp nhập.

“Phải xác định đúng người, đúng việc, tuyệt đối không thể bố trí theo cơ học mà bỏ qua yêu cầu về chuyên môn và hiệu quả thực tiễn”, đồng chí nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, sớm ban hành Nghị định hướng dẫn xác định chức danh, tiêu chí công chức – viên chức, làm căn cứ để các địa phương tổ chức lại bộ máy một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu của việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Không chỉ tinh gọn bộ máy, mô hình cần được vận hành hiệu quả, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan sớm xem xét, giải quyết các kiến nghị cụ thể từ địa phương, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đầu tư công và tổ chức bộ máy cán bộ – nhằm tạo đà bứt phá trong giai đoạn tới.

Liên quan vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp cần chủ động rà soát lại từng dự án, xác định rõ nguyên nhân – kể cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan – để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, nhất là những dự án đang vướng mắc về cơ chế, đất đai, cấp phép xây dựng và vật liệu...

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để tổ chức lại hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm sự liên thông hiệu quả giữa Đảng – Chính quyền – Mặt trận. Đồng thời, cần đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm quản lý để tăng cường hiệu quả điều hành trong mô hình chính quyền mới.

Về nguồn nhân lực, các địa phương được đề nghị xác định rõ các lĩnh vực chuyên môn cần ưu tiên đào tạo, như kế toán, môi trường, đất đai… trên cơ sở phối hợp với các bộ, ngành để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tin cùng chuyên mục