Sách âm thanh "Bé học nói": Mở rộng vốn từ đầu đời cho trẻ

Đọc sách cho trẻ nghe khi sơ sinh, và cho trẻ tương tác sớm với sách khi từ 6 tháng tuổi là 2 phương pháp hữu hiệu giúp trẻ phát triển thính giác, từ đó nâng cao năng lực ngôn ngữ, hạn chế tình trạng chậm nói.

Chậm nói ở trẻ là mối lo ngại hàng đầu của các bậc phụ huynh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bao gồm dính thắng lưỡi, bất thường bẩm sinh ở các cơ quan phát âm (tai, mũi, họng) và bất thường ở tâm lý mà phần lớn là do cha mẹ hoặc người chăm sóc chính quá bận rộn, ít có thời gian trò chuyện, tương tác với trẻ.

Bỏ qua các bất thường sinh lý, thì cha mẹ hoàn toàn có thể ngăn ngừa tình trạng chậm nói ở trẻ, bằng cách dành nhiều thời gian để trò chuyện và đọc sách cùng con ngay khi sơ sinh. Vì vậy, các cuốn sách có thể mang lại nhiều hoạt động tương tác với trẻ luôn được ưu tiên, đặc biệt sách âm thanh còn là dòng sách được khuyên dùng ngay khi sơ sinh bởi có khả năng phát triển thính giác và kích thích trẻ học nói nhanh hơn.

DTI09706.JPG
Sách âm thanh "Bé học nói" phiên bản nâng cấp giờ đây có 30 nút bấm

Thị trường có một vài đầu sách âm thanh, trong đó có hai dòng được yêu thích hơn cả là âm thanh 5 nút bấm và âm thanh 30 nút bấm.

Các cuốn sách âm thanh 5 nút bấm xoay quanh nhiều chủ đề gần gũi hàng ngày với bé như: phố phường, thiên nhiên, cuộc sống quanh em… hay có cả câu chuyện độc đáo Thỏ và Rùa. Mỗi nút bấm mô phỏng một âm thanh thực tế, kết hợp với tranh minh họa và từ vựng song ngữ, trẻ sẽ được đồng thời kích thích thính giác, thị giác và bật âm để học nói nhanh hơn. Các cuốn sách này phù hợp với trẻ ngay khi sơ sinh đến dưới 6 tuổi.

DTI09707.JPG
Một trang từ sách âm thanh "Bé học nói"

Là phiên bản nâng cấp hơn, sách âm thanh 30 nút bấm bổ sung thêm nhiều thông tin và ngữ cảnh giao tiếp để hướng dẫn trẻ cách giao tiếp phù hợp tại nhiều môi trường như ở nhà, ở trường, với thầy cô, với bạn bè, với người thân… Nổi bật nhất của phiên bản này phải kể đến sách âm thanh Bé học nói.

Khi “chơi” với sách âm thanh Bé học nói, trẻ vừa theo dõi nội dung và bối cảnh câu chuyện, vừa bấm nút để nghe các câu chào hỏi, xin phép, giới thiệu bản thân, nghe bài thơ, câu đố như: "cháu chào ông bà ạ", "bà ơi bạn mèo mướp đâu ạ?", "con thưa cô con muốn uống nước"…

Sau khi nghe những âm thanh này, trẻ có thể bấm lại nhiều lần để bắt chước theo từng âm điệu, từ ngữ đã được nghe. Đây cũng chính là mô phỏng để dạy trẻ về kỹ năng giao tiếp xã hội, giúp trẻ có thể ghi nhớ vốn từ và cách diễn đạt câu để vận dụng phù hợp bối cảnh trong cuộc sống thường ngày.

IMG_5946.JPG
Không chỉ giúp trẻ mở rộng vốn từ ở những năm tháng đầu đời mà còn tăng khả năng tương tác giữa bố mẹ và con cái

Cuốn sách này âm thanh Bé học nói được thiết kế 30 nút bấm - một số lượng vừa đủ để kích thích trẻ khám phá mà không bị ngợp thông tin. Mỗi hình ảnh minh họa đều rất dễ thương, góc sách bo tròn, chip âm thanh hiện đại… đều được xử lý tỉ mỉ, chỉn chu để mang đến cho trẻ trải nghiệm đọc sách thú vị, tích cực và hữu ích nhất.

Tin cùng chuyên mục