Saigon Co.op ký kết giao thương với doanh nghiệp Trung Quốc

Mới đây, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã làm việc với đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, Saigon Co.op đã tham gia ký kết với các đại diện doanh nghiệp Trung Quốc nhằm kết nối, thúc đẩy giao thương kinh tế.
Đại diện Saigon Co.op ký kết giao thương với các HTX của TP Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
Đại diện Saigon Co.op ký kết giao thương với các HTX của TP Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ, đây là hoạt động quan trọng nhằm hiện thực hóa các văn kiện kinh tế, thương mại được ký kết giữa hai nước. Do đó, với vai trò là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam luôn giữ vững vị thế lá cờ đầu trong phong trào hợp tác xã (HTX), Saigon Co.op rất trân trọng khi là một trong những đại diện tham gia ký kết cùng 8 HTX, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Theo Liên minh hợp tác xã Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể của Việt Nam có gần 30.000 HTX, 123.000 tổ hợp tác, 130 liên hiệp HTX với trên 11 triệu thành viên. Trong khi đó, Quảng Tây là thị trường nhập khẩu nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam, chiếm gần 50% giá trị nhập khẩu. Phía Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư và thương mại, kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa; ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thủy sản có thế mạnh sang thị trường Trung Quốc.

Hiện hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có 11 loại. Thời gian tới sẽ thúc đẩy kinh tế mậu dịch giữa hai bên, xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sang TP Sùng Tả nói riêng và thị trường Trung Quốc nói chung.

Tin cùng chuyên mục