Ông Lương Duy Thắng ở nhà số 022 lô VIII cư xá Thanh Đa phường 27 quận Bình Thạnh TPHCM khiếu nại về việc UBND quận Bình Thạnh đã có quyết định cho gia đình ông thuê căn nhà thuộc sở hữu nhà nước này và đã làm thủ tục ký hợp đồng thuê nhà dài hạn nhưng khi làm thủ tục xin hợp thức hóa mua nhà theo Nghị định 61/CP thì không được Hội đồng bán nhà quận Bình Thạnh giải quyết. Lý do bắt nguồn từ việc “chưa xác định được ông Lê Thanh, người thuê căn nhà này trước khi ông Thắng có quyết định thuê nhà, đã nộp tiền sang nhượng trái phép căn nhà hay chưa”. Việc Hội đồng bán nhà quận Bình Thạnh chậm thực hiện thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đã gây khó khăn, thiệt thòi cho gia đình ông.
Ông Phạm Soạn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bán nhà quận Bình Thạnh, có văn bản trả lời: Trước yêu cầu của gia đình ông Thắng, ngày 11-4-2008, Hội đồng bán nhà quận Bình Thạnh đã có công văn báo cáo Sở Xây dựng TP, đề nghị hỗ trợ xác minh ông Lê Thanh (người thuê nhà trước ông Thắng) đã nộp tiền sang nhượng trái phép căn nhà nêu trên vào Quỹ Phát triển nhà TP hay chưa (theo công văn số 887/CV.QLN, ngày 11-7-1996 của Sở Nhà đất).
Ngày 30-3-2009, Sở Xây dựng TP đã có công văn phúc đáp “do không có chứng từ nộp tiền để đối chiếu, Sở Tài chính TP phải kiểm tra, xem xét tất cả các khoản thu vào Quỹ Phát triển nhà TP từ năm 1996 đến nay nhưng không thấy khoản tiền nào của ông Lê Thanh nộp”.
Với nội dung phúc đáp này, Hội đồng bán nhà quận Bình Thạnh vẫn chưa đủ cơ sở để bán nhà cho ông Thắng. Vì vậy, ngày 4-8-2009, Hội đồng bán nhà quận Bình Thạnh có công văn (234/HĐBNƠ) báo cáo Hội đồng bán Nhà TP và Sở xây dựng TP, xin ý kiến chỉ đạo “khi xem xét bán nhà cho ông Lương Duy Thắng và bà Lê Thị Thủy, có tiếp tục thực hiện theo CV 887 không”.
Sau khi có kết quả trả lời của cấp trên, Hội đồng bán nhà quận Bình Thạnh sẽ làm thủ tục bán nhà cho gia đình ông Lương Duy Thắng.
TR.YÊN