Sẻ chia từ điều nhỏ bé

“Sáng giờ thấy bạn trẻ đến hiến máu khá đông, chúng tôi mừng. Sự sẻ chia của các bạn được nhân đôi khi vừa trao giọt máu quý giá của mình còn vừa quyên góp, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo”, nhìn nhóm thanh niên đang tích cực tham gia chương trình “Mỗi giọt máu - Một tấm lòng”, Th.S Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, nói.
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu

Sẵn lòng cho đi khi có thể

Vừa ra khỏi khu vực hiến máu, Bùi Quang Hải Anh, 28 tuổi, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Văn phòng đại diện khu vực miền Nam đến khu vực đóng góp chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân khó khăn. Cầm tờ giấy chứng nhận, Hải Anh cười cho biết đã hơn 10 lần làm điều ý nghĩa này. “Biết sáng nay hiến máu, mấy ngày qua tôi ngủ sớm, giữ sức khỏe ở mức tốt nhất. Chuyện hiến máu trước giờ ai cũng biết ý nghĩa rồi. Tiền có thể mua được mọi thứ nhưng máu thì khác - trong một số trường hợp khi cần lại không có, đặc biệt là máu hiếm. Mình may mắn có sức khỏe tốt, nếu có thể chia sẻ một chút đến người bệnh đang cần thì đó là điều nên làm. Điều nhỏ thôi, nhưng mỗi người một chút, góp lại sẽ có giá trị lớn”, Hải Anh bày tỏ.

Cùng nhóm 7 người bạn tham gia chương trình, chị Bùi Hằng (36 tuổi, quận Tân Bình) kể đã nhiều lần tham gia các chương trình tương tự. Chị Hằng chỉ nghĩ khi mình đang khỏe mạnh thì ở đâu đó, mỗi ngày, mỗi giờ có nhiều người điều trị các bệnh hiểm nghèo cần truyền máu hay những ca cấp cứu cần nhiều máu nhưng lượng máu dự trữ không đủ để kịp thời cung cấp. “Nếu có thể thì hãy cho đi. Mọi thứ trong khả năng sức khỏe của mình. Bạn bè tôi nhiều người rất tích cực mỗi lần có chương trình hiến máu”, chị Hằng chia sẻ.

Ngoài Hải Anh, chị Bùi Hằng, chương trình “Mỗi giọt máu - Một tấm lòng” lần thứ nhất do Đoàn Thanh niên Agribank - Văn phòng đại diện khu vực miền Nam, Đoàn Thanh niên Báo Sài Gòn Giải Phóng, chi đoàn cơ quan Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM kết hợp Trung tâm Truyền máu BV Chợ Rẫy tổ chức cuối tuần qua còn nhận được sự đồng hành của gần 200 đoàn viên thanh niên và cán bộ, nhân viên các đơn vị. Qua công tác khám sàng lọc và lấy máu, trung tâm thu được gần 200 đơn vị máu đủ điều kiện, bổ sung vào nguồn máu dự trữ để phục vụ cấp cứu, điều trị.

Hành động nhỏ, ý nghĩa thiết thực

Để nâng cao hơn nữa ý nghĩa cho hoạt động này, tại chương trình, các bạn trẻ tổ chức quyên góp hỗ trợ người bệnh khó khăn. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trích kinh phí cho người hiến máu thông qua Quỹ từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng để trao tặng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo BV Chợ Rẫy, đóng góp chi phí khám chữa bệnh cho những hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng.

Theo Th.S Lê Minh Hiển, máu là loại thuốc đặc biệt giúp con người duy trì sự sống, không dược phẩm nào có thể thay thế được. Máu cần cho nhiều chuyên khoa, điều trị hàng ngày cũng như cấp cứu ngoại khoa, sản khoa, nội khoa và rất cần để dự trữ cho nhiều tình huống nguy cấp. Do đó, bất cứ chương trình hiến máu nhân đạo nào tổ chức cũng là nghĩa cử hết sức cao đẹp. Trân trọng trước những sẻ chia của các bạn trẻ, đơn vị tổ chức chương trình Mỗi giọt máu - Một tấm lòng, anh Hiển bày tỏ: “Chương trình này với nghĩa tình nhân đôi. Thứ nhất là các bạn đã chia sẻ những giọt máu của mình để BV có thêm nguồn máu điều trị cho bệnh nhân. Thứ hai là các bạn gửi tấm lòng quyên góp, ủng hộ bệnh nhân khó khăn. Đó là một sự chia sẻ rất thiết thực. Hy vọng những chương trình như thế này được tổ chức, phát huy ở nhiều đơn vị khác để sự nghĩa tình càng được lan tỏa”.

Anh Minh Hiển cho biết Chợ Rẫy là BV tuyến cuối, tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân hoàn cảnh ngặt nghèo: “Các cô bác từ các tỉnh về điều trị rất tốn kém chi phí. Có nhiều ca yêu cầu kỹ thuật cao, chi phí lớn mới điều trị được nhưng nhiều bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, không có tiền chi trả. Từ những đóng góp này, đã hỗ trợ BV có thêm nguồn lực giúp đỡ họ lúc khó khăn. Sự nghĩa tình đôi khi đến từ những hành động giản dị, thiết thực”.

Hiến máu cứu người không phải là một hoạt động xa lạ bởi đã có rất nhiều chiến dịch hiến máu tình nguyện được tổ chức thường xuyên. Thế nhưng, tinh thần “Mỗi giọt máu - Một tấm lòng” thì chưa bao giờ cũ. Anh Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Agribank, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng đại diện khu vực miền Nam, chia sẻ: “Hiến máu nhân đạo với các bạn trẻ chỉ là việc làm nhỏ nhưng giá trị thiết thực, không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, trách nhiệm cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng”.

Thời gian qua, với Agribank, các hoạt động an sinh xã hội luôn gắn với văn hóa doanh nghiệp. Từ sự sẻ chia của gần 4.000 cán bộ, người lao động toàn hệ thống, năm 2022, Agribank dành hơn 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động xã hội như xây hơn 2.000 nhà tình nghĩa, công trình thắp sáng đường quê; 11 công trình trường học, 6 công trình phòng học, nhà bán trú; xây 6 trạm, cơ sở y tế, trao 22 xe cứu thương, hơn 12 tỷ đồng tài trợ mua thiết bị y tế… Đầu năm 2023, Agribank tiếp tục dành hơn 90 tỷ đồng phối hợp cùng chính quyền, MTTQ Việt Nam tại 63 tỉnh, thành tặng quà cho người nghèo. Riêng tại TPHCM, Agribank dành 5 tỷ đồng chăm lo các hộ gia đình khó khăn đón tết.

Tin cùng chuyên mục