Tập đoàn CJ không ngừng hỗ trợ ước mơ của các em bé gái thiểu số ở Việt Nam

Ngày 28-3, Tập đoàn CJ đã khởi động giai đoạn 2 của dự án “We are ABLE: Vì Cuộc sống và Giáo dục Tốt hơn” dành cho các em học sinh dân tộc thiểu số ở Việt Nam, những người bị thiệt thòi về mặt giáo dục.
Tập đoàn CJ không ngừng hỗ trợ ước mơ của các em bé gái thiểu số ở Việt Nam

Dự án này là hoạt động đóng góp xã hội toàn cầu bắt đầu vào năm 2019 nhằm tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho các em dân tộc thiểu số ở Việt Nam và mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ tại những khu vực nghèo khó của đất nước.

Giai đoạn II kéo dài 02 năm của dự án nhắm tới chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về việc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, trao quyền cho giáo viên, nhân viên và giáo dục tại các tỉnh Ninh Thuận, Cao Bằng và Kon Tum. Theo đó, Tập đoàn CJ hỗ trợ 250.000 đô la (khoảng 300 triệu KRW) cho một chiến dịch cấp quốc gia sẽ được tổ chức nhằm vào các nhà quản lý chính sách giáo dục và các nhà hoạch định chính sách để đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể, cũng như thúc đẩy chương trình giáo dục từ cấp cơ sở ở địa phương.

Được biết, CJ cũng đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với UNESCO từ năm 2014 và đang thúc đẩy chiến dịch giáo dục trẻ em gái toàn cầu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em gái trên toàn thế giới, tập trung vào các nước đang phát triển.

Tin cùng chuyên mục