Theo nghiên cứu của Dưỡng đường Cleveland (Mỹ) công bố trên chuyên san Anesthesiology số tháng 1-2008: Bệnh nhân bị giảm nhẹ thân nhiệt trong khi được phẫu thuật cũng làm tăng đáng kể khả năng mất máu. Bệnh nhân được phẫu thuật nếu không được tích cực làm ấm có thể bị giảm thân nhiệt, làm tăng nguy cơ bệnh nhồi máu cơ tim, nhiễm trùng và kéo dài thời gian hồi phục hậu phẫu.
Nghiên cứu dữ liệu từ năm 1966-2006 về mối liên hệ giữa giảm thân nhiệt và mất máu cho thấy, thân nhiệt bị giảm nhẹ khi phẫu thuật cũng làm tăng nguy cơ mất máu, cần phải truyền máu. Tuy nhiên, truyền máu có thể gây nhiều rủi ro cho bệnh nhân hơn, do vậy cách đơn giản để giảm những nguy cơ do truyền máu khi phẫu thuật là ngăn ngừa sự giảm thân nhiệt. Bệnh nhân bị giảm thân nhiệt trong lúc được phẫu thuật có nguy cơ bị tổn thương não.
M.Thủy (theo HealthDay)
Các tin, bài viết khác
-
Nón điều trị bệnh Alzheimer
-
Ghép tạng không cần dùng thuốc chống thải ghép
-
Hòa đồng dễ bị béo phì,lo âu thường bị thiếu cân
-
Phát hiện vùng lưu trữ ký ức buồn trong vỏ não
-
Nguy cơ lây cúm gia cầm từ tiền giấy
-
Ăn tỏi giúp ngừa nhiễm độc thạch tín
-
Tim nhân tạo đầu tiên từ tim thật
-
Lạm dụng nước hoa dễ bị trầm cảm
-
Đậu nành giúp giảm mỡ ở phụ nữ mãn kinh
-
Trẻ dưới 7 tuổi không nên chơi game