Thuận cho cuộc sống

- Một dự thảo về Luật việc làm (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến. Nhưng tại sao điều khoản quy định về việc làm bán thời gian của học sinh - sinh viên lại gặp phản ứng gay gắt của dư luận?

- Nội dung điều khoản đó quy định học sinh - sinh viên từ 15 tuổi trở lên chỉ được làm việc không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ/tuần trong kỳ nghỉ. Những người được hỏi ý kiến về nội dung này cho rằng sẽ không có cách nào khả thi để quản lý người lao động làm thêm bán thời gian. Mặt khác, học sinh - sinh viên trong nước phải được tạo điều kiện để làm việc tìm kiếm thu nhập, trang trải chi phí chứ không phải là bị hạn chế.

- Điều gì nữa mà dự thảo nói trên không phù hợp với thực tế?

- Phần lớn học sinh - sinh viên ở xứ mình hiện tại đang phải chật vật duy trì việc học, việc làm. Không ai muốn phải vất vả sớm, nhưng thúc ép của mức sống thấp khiến lao động trẻ phải năng động để lo cơm áo. Những trải nghiệm đó cũng giúp họ trưởng thành, vững vàng khi vào đời. Và trên tổng thể, nếu họ đủ điều kiện để bán sức lao động, sẽ không ai cấm được chuyện đó.

- Hiểu rồi, ngay cả quy định kỳ học, kỳ nghỉ giờ cũng không phù hợp với chương trình đào tạo hiện nay. Mọi quy phạm pháp luật không thể xuất phát từ mong muốn chủ quan, mà phải thuận cho cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục