Tiếp nhận tiền, hàng hóa hỗ trợ lực lượng biên phòng phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 1-6, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam) tổ chức tiếp nhận ủng hộ tiền, hàng hóa của Công ty Mỹ phẩm thương hiệu Việt M.O.I Cosmetics, thông qua Báo SGGP hỗ trợ các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam. 
Đại diện Công ty Mỹ phẩm thương hiệu Việt M.O.I Cosmetics trao bảng tượng trưng số tiền tặng Bộ đội biên phòng
Đại diện Công ty Mỹ phẩm thương hiệu Việt M.O.I Cosmetics trao bảng tượng trưng số tiền tặng Bộ đội biên phòng

Tham dự có bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP và đại diện đơn vị tài trợ.

Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Chủ nhiệm hậu cần Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu, bày tỏ sự cám ơn trân trọng đối với Báo SGGP thời gian qua đã tuyên truyền, giới thiệu nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ bằng tiền, hàng hóa, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt trạm, đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới Tây Nam và Tây Nguyên. Số tiền hơn 85 triệu đồng mà Công ty Mỹ phẩm thương hiệu Việt M.O.I Cosmetics trao cho Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ được dùng mua tăng võng, trang bị cho các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực giúp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp nhận tiền, hàng hóa hỗ trợ lực lượng biên phòng phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1 Đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam) tiếp Báo SGGP và đơn vị tài trợ
Bà Lê Mai Lan, đại diện Công ty Mỹ phẩm thương hiệu Việt M.O.I Cosmetics cho biết, từ thông tin của Báo SGGP, lãnh đạo và nhân viên trong công ty đã biết được đời sống, sinh hoạt và tinh thần trách nhiệm, sự chịu đựng gian khó của cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn bám trụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch phòng Covid-19, góp phần cùng cả nước ngăn chặn được cơn đại dịch nguy hiểm này. Ngoài số tiền hỗ trợ mua tăng võng, Công ty Mỹ phẩm thương hiệu Việt M.O.I Cosmetics còn gửi tặng hơn 300 chai dung dịch sát khuẩn, và cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cho biết, thời gian tới Báo SGGP sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của lực lượng biên phòng tại các địa phương, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở những nơi gian khó, xa xôi nhất, để qua đó tiếp tục giới thiệu hình ảnh về người chiến sĩ biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, Báo tiếp tục vận động các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay với lực lượng biên phòng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này. Báo SGGP mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp bằng trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh thông thường, hàng hóa, vật dụng cần thiết để phục vụ đời sống, sinh hoạt của bộ đội và chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh từ xa.

Tin cùng chuyên mục