TPHCM: 10% cửa hàng xăng dầu ngưng bán

Góp phần giải quyết tình hình khó khăn trong kinh doanh xăng dầu, TPHCM đưa giải pháp các cây xăng Petrolimex hoạt động 24/24 phục vụ người dân. Các phương tiện vận chuyển xăng được phép lưu thông vào giờ hạn chế đến ngày 15-1-2023.

 

Buổi họp báo ghi nhận hơn 30 câu hỏi từ các phóng viên
Chiều 10-11, UBND TPHCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM. Chủ trì họp báo là các đồng chí: Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM.

Xăng dầu vẫn khó khăn

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương cho biết, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TPHCM đến hiện tại vẫn khó khăn, đến 15 giờ chiều nay (10-11), ngoài 3 cửa hàng xin ngừng để sửa chữa, còn lại khoảng 10% (trong số 550 cửa hàng xăng dầu) ngưng bán xăng. Sau đó, đã có 24 cửa hàng được cung cấp thêm xăng dầu để phục vụ người dân.

TPHCM: 10% cửa hàng xăng dầu ngưng bán ảnh 2 Ông Ngô Hồng Y trả lời tại buổi họp báo

Về giải pháp của Sở Công thương, ông Ngô Hồng Y nêu 3 giải pháp chính. Đầu tiên là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Sở Công thương luôn theo dõi chặt chẽ, tham mưu UBND TPHCM làm việc với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ghi nhận các khó khăn vướng mắc, kiến nghị Chính phủ giải quyết.

Liên quan giải pháp đảm bảo nguồn cung, hiện 90% cửa hàng xăng dầu vẫn đủ nguồn cung. Sở vận động các thương nhân đầu mối có dự trữ lớn chia sẻ cho các thương nhân đang thiếu hụt. Đồng thời gia tăng hoạt động dài hơn, như Petrolimex hoạt động 24/24 phục vụ người dân. Các phương tiện được phép lưu thông vào giờ hạn chế, áp dụng đến 15-1-2023. Về giải pháp kiểm soát thị trường, với các cửa hàng ngưng hoạt động, sở kiểm tra và xử lý kịp thời.

Nhu cầu tuyển dụng lao động đến cuối năm khoảng 43.000 người

Về tình hình lao động dịp cuối năm, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH Nguyễn Văn Lâm cho biết, qua thống kê của TP Thủ Đức và các quận huyện, hiện có 248.897 đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng lao động có tham gia BHXH là hơn 2.496.000 người. Số lao động tham gia BHXH tăng so với năm 2021 là 345.000 người. Dự báo, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đến cuối năm là khoảng 43.000 lao động, tập trung ở các lĩnh vực dệt may, cơ khí, giao hàng, chế biến thực phẩm…

TPHCM: 10% cửa hàng xăng dầu ngưng bán ảnh 3 Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH Nguyễn Văn Lâm trả lời tại buổi họp báo
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất kinh doanh. Một số công ty cắt giảm nhân sự, một số thì không tăng ca và cho nghỉ ngày thứ Bảy để giữ chân người lao động. Sở đã chỉ đạo 21 phòng ở TP Thủ Đức, quận huyện nắm bắt kỹ các doanh nghiệp, phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội rà doanh nghiệp còn nợ đọng bảo hiểm xã hội, có khả năng gián đoạn đơn hàng để xử lý kịp thời.

Về tỷ lệ thất nghiệp cao và dự báo tăng trong dịp cuối năm, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, ghi nhận giải quyết trợ cấp thất nghiệp tháng 9 là 11.590 hồ sơ, tháng 10 còn 11.115 hồ sơ. Số liệu cho thấy đã giảm 400 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết bảo hiểm thất nghiệp.

Trả lời về nạn xe dù bến cóc, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT cho biết, UBND TPHCM đã giao trách nhiệm cho các UBND quận huyện và TP Thủ Đức. Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông là lực lượng phối hợp. Sở đã chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp, tăng cường kiểm tra chuyên đề ở các điểm, triển khai các biển cấm, nghiên cứu đề xuất hạn chế xe 16 chỗ trở lên ở một số tuyến đường… Kết quả thanh tra giao thông từ đầu năm 2022 đến nay, đã phát hiện 1.709 trường hợp vi phạm, phạt 2,4 tỷ đồng. Từ nay đến tết, Sở GTVT đã ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức cao điểm xử lý vi phạm, rà soát, điều chỉnh bổ sung các camera giám sát các tuyến đường có tình trạng đón trả khách sai quy định để xử lý.

Tin cùng chuyên mục