TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10: 10.263 học sinh không trúng tuyển vào các trường công lập

(SGGP). – Ngày 17-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn vào các trường THPT năm học 2009 – 2010. Giống như dự đoán trước đó, điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm 2008. TPHCM không có trường nào có điểm chuẩn ở NV1 vượt quá 40 điểm và điểm chuẩn của trường cao nhất giảm 2,5 điểm so với năm trước.

TPHCM chỉ có 6 trường điểm chuẩn trên 35. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục giữ ngôi vị “quán quân” với điểm chuẩn cao nhất (39,25). Kế tiếp là Trường THPT Bùi Thị Xuân đã vượt qua Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (37,5), để vươn lên xếp vị trí thứ hai với 38,25 điểm.

Ngoài ra, các trường TH Thực hành ĐH Sư phạm (37,5), THPT Phú Nhuận (35,5), THPT Lê Quý Đôn (35,5), THPT Gia Định (35,25) có điểm chuẩn trên 35. Theo phân tích của các chuyên gia, điểm thi phụ thuộc vào đề thi và trình độ của học sinh (HS) nên điểm thi giảm trong chừng mực cũng là điều bình thường.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, TPHCM có 10.263 HS không trúng tuyển vào các trường công lập. Trong đó có 14 em đạt trên 35 điểm, 109 em đạt 30 điểm trở lên. Theo ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM, tỷ lệ HS vào công lập (bao gồm xét tuyển và thi tuyển) là 81%, các trường sẽ không tuyển thêm HS không có tên trong danh sách trúng tuyển của trường.

Tuy nhiên, “cửa” dành cho HS không trúng tuyển mở rất rộng với 35.847 chỉ tiêu tại các trường THPT ngoài công lập, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục trường chuyên… (Xem chi tiết Điểm chuẩn lớp 10Chỉ tiêu cụ thể của các trường).

Các trường THPT sẽ tiếp nhận hồ sơ HS trúng tuyển vào trường từ ngày 20 đến 31-7. Hồ sơ nhập học gồm: đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng, phiếu báo điểm tuyển sinh 10; học bạ cấp THCS (bản chính), bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bản sao giấy khai sinh, giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

HS năm trước rớt lớp 10 được trúng tuyển năm nay cần nộp thêm giấy xác nhận của UBND xã, phường hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý xác nhận người trúng tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

Hg.LIÊN

Tin cùng chuyên mục