TPHCM: Một số quận công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Quận 1, Quận 3, quận 4, quận 10, quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận Thủ Đức vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp như sau:

Quận 1

Ngày 12-6, trẻ sinh năm 2003 ở quận 1 sẽ nhận giấy gọi đi học lớp một tại UBND phường nơi thường trú, để nộp hồ sơ nhập học tại trường tiểu học được phân bổ. Từ ngày 22 đến 27-6, HS đăng ký nhập học.

Sau khi được tuyển vào lớp một, trường có lớp tăng cường ngoại ngữ sẽ tổ chức khảo sát khả năng học ngoại ngữ. Các trường tăng cường tiếng Anh gồm Đuốc Sống, Đinh Tiên Hoàng, Hòa Bình, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Lê Ngọc Hân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, khảo sát ngày 29-7. Trường Kết Đoàn có lớp tăng cường tiếng Pháp khảo sát ngày 27-6.

Ngoài ra, HS có nguyện vọng được học ở trường tiểu học khác trong quận có thể nộp hồ sơ để xin xét tuyển ở các trường công lập tự chủ tài chính (CLTCTC) là Lê Ngọc Hân, Lương Thế Vinh hoặc các trường công lập khác. Từ ngày 29-6 đến 1-7, HS nhận và nộp đơn xét tuyển tại trường tiểu học có nguyện vọng được học. Ngày 21-7: công bố danh sách trúng tuyển. Từ ngày 21 đến hết ngày 23-7: HS đến trường để làm thủ tục đăng ký nhập học.

Đối với lớp 6, điểm chuẩn vào trường công lập là 16,5 điểm trở lên đối với HS học tiểu học tại quận 1. HS không đủ điểm chuẩn sẽ vào trường CLTCTC. Từ 15 đến 19-6: HS nhận giấy báo nhập học tại trường tiểu học đã học. Từ 22 đến 26-6: HS đăng ký học. Sau ngày 26-6, HS không làm thủ tục nhập học sẽ bị xóa tên.

Sau khi các trường thu nhận hết số HS, nếu còn khả năng nhận thêm sẽ tiến hành xét tuyển thêm diện ngoài tuyến. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển diện ngoài tuyến: HS học tiểu học tại quận 1 phải đạt điểm xét tuyển lớp 6 từ 19 điểm trở lên. HS ngoài quận 1 phải đạt điểm xét tuyển từ 19,5 điểm trở lên và đạt danh hiệu học sinh giỏi lớp 5. Từ ngày 29-6 đến hết ngày 2-7: phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ xét tuyển. Ngày 15-7: công bố danh sách trúng tuyển.

* Sáng 8-6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM (số 20 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM) bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển lớp 6 chương trình tiếng Anh tăng cường. Các thí sinh nộp hồ sơ đến hết ngày 20-6. Thí sinh thi hai môn Tiếng Việt và Toán (90 phút/môn) vào ngày 1-7; riêng ngày 2-7 sẽ dự cuộc khảo sát năng khiếu tiếng Anh (bằng hình thức vấn đáp và bài viết ngắn).

Theo Ban giám hiệu, năm học 2009-2010, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tuyển 360 HS lớp 6 công lập (không có hệ dự bị). Các thí sinh dự tuyển phải hội đủ điều kiện: HS đã hoàn thành chương trình tiểu học tại TPHCM, đạt học lực giỏi cả năm lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt.

Quận 3

Phòng Giáo dục quận 3, vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1. Theo thống kê quận 3 có 3.216 trẻ vào lớp 1. Từ ngày 8 đến 12-6: các trường tiểu học (TH) thu nhận 100% trẻ trong tuyến.

Ngày 15 đến 19-6: nếu các trường TH còn chỉ tiêu sẽ nhận đăng ký thêm trẻ mà phụ huynh có liên hệ công tác với quận 3.

Về chương trình tăng cường ngoại ngữ, Trường TH Lương Định Của tuyển 105 em HS lớp tăng cường tiếng Pháp, không phân biệt trái tuyến. Từ ngày 11-5 đến hết 19-6: nhận hồ sơ; ngày 27-6: tổ chức khảo sát theo đề của bộ.

Ngoài ra còn có 7 trường TH tuyển tăng cường tiếng Anh gồm: Phan Đình Phùng, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thái Sơn, Kỳ Đồng, Nguyễn Việt Hồng, Đô Lương và Nguyễn Thi.

Chỉ tiêu tuyển sinh: mỗi trường 60 em. Ngày 14 đến 18-7: thông báo và đăng ký tuyển sinh, ngày 5-8: tổ chức khảo sát năng khiếu tiếng Anh theo đề của Phòng giáo dục.

Quận 4

Phòng Giáo dục quận 4 cho biết, các trường THCS công lập của quận lấy điểm chuẩn từ 16,5 điểm trở lên, dưới số điểm này, HS sẽ vào hệ công lập tự chủ tài chính.

Quận 10

Ngày 15-6, Phòng Giáo dục quận 10 TPHCM cho biết: Các trường mầm non (MN) 2, 3, 2/9 nhận trẻ theo nguyện vọng của PHHS. Trường MN 19/5, Măng non 1 nhận trẻ khu vực phường 12 và theo nguyện vọng PHHS. Các trường MN khác nhận trẻ trên địa bàn. Thời gian chiêu sinh từ 1 đến 30-7.

Ở lớp 1, trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về (từ 7 đến 9 tuổi) có thể vào học lớp 1. Trẻ cư ngụ tại quận huyện khác nhưng có cha, mẹ là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại quận 10, nếu còn chỗ, sẽ được xét duyệt.

Ở lớp 6, điểm xét tuyển vào công lập là 16 điểm. Từ ngày 1 đến 11-7, HS đăng ký nhập học theo phân tuyến.

Riêng trường THCS chuẩn quốc gia Nguyễn Văn Tố tuyển 175 HS có điểm chuẩn từ 16 trở lên (hộ khẩu, KT3 Quận 10), là HS giỏi lớp 5; trường sẽ xét tuyển từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Đối với HS có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại các quận, huyện khác thuộc TPHCM, tuyển 10% tổng số, HS phải đạt điểm xét tuyển 20 điểm.

Từ ngày 20 đến 30-7, Phòng Giáo dục quận 10 nhận hồ sơ chuyển trường từ nơi khác về quận 10.

Quận Phú Nhuận


Phòng Giáo dục Phú Nhuận vừa công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2009 – 2010, bậc học mầm non nhận hồ sơ từ ngày 1-8. Khối lớp 1, huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2003) cư ngụ trong quận phân tuyến theo địa bàn phường, không nhận trẻ sớm tuổi và trái tuyến ngoài quận.

Các trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Cổ Loa, Chí Linh và Lê Đình Chinh tuyển mỗi trường 2 lớp tăng cường tiếng Anh. Từ 15-6 đến 15-7, các phường sẽ thông báo thủ tục nhập học, ngày 31-7, niêm yết danh sách HS vào lớp 1 năm học 2009 - 2010.

Khối lớp 6, chỉ tiêu tuyển vào lớp 6 công lập của Phú Nhuận là 1.244 HS (87,3%), gồm các trường THCS công lập Ngô Tất Tố, Cầu Kiệu, Độc Lập, Sông Đà và Châu Văn Liêm, lấy điểm chuẩn 17,5 điểm (kể cả điểm ưu tiên). Ngày 16 đến 30-6, HS đến các trường THCS làm thủ tục nhập học.

Riêng Trường THCS Cầu Kiệu nhận HS đăng ký tự nguyện vào (số lượng tuyển 80 HS), bao gồm: nhận HS đã học lớp 5 tại quận Phú Nhuận, có điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 của hai môn Tiếng Việt và Toán từ 19,5 (không tính điểm ưu tiên) trở lên; HS đã học lớp 5 ngoài quận Phú Nhuận đạt 20 điểm (không tính điểm ưu tiên). Trường THCS Cầu Kiệu phát và nhận hồ sơ từ ngày 8-6 đến 13-6. Công bố kết quả ngày 16-6. HS không đủ điểm vào trường công lập sẽ vào lớp 6 trường công lập tự chủ tài chính.

Quận Gò Vấp

UBND quận Gò Vấp TPHCM vừa duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2009 – 2010. Theo đó, có 4 trường THCS tuyển học sinh (HS) đạt từ 20 điểm trở lên, gồm THCS Nguyễn Du: tuyển HS phường 8, 9, 11, 12, 14, 17 (riêng phường 11: 19,5 điểm); THCS Nguyễn Văn Trỗi: HS phường 1, 3, 4 (nhận HS phường 3 theo phân tuyến). Trường THCS Gò Vấp 2: phường 5, 7, 10 (phường 5, 7 theo phân tuyến); THCS Phan Tây Hồ: phường 6, 13, 15, 16 (phường 16 theo phân tuyến).

Ngoài ra, Trường THCS Trường Sơn nhận HS của các trường tiểu học: Nguyễn Thượng Hiền, Trần Văn Ơn, Phạm Ngũ Lão, Hạnh Thông, Nguyễn Viết Xuân, Trần Quốc Toản. THCS Thông Tây Hội nhận HS của Kim Đồng, Minh Khai, Chi Lăng, An Hội, Lương Thế Vinh, Hermann Gmeiner, Lam Sơn. THCS An Nhơn nhận HS của Hoàng Văn Thụ, Trần Quang Khải, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh, Lê Hoàn, Hồng Gấm.

Theo ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục quận Gò Vấp, quận còn 6 phường chưa có trường THCS nên việc phân tuyến gặp nhiều khó khăn, các trường sẽ phải tiếp tục thực hiện sĩ số cao, một số HS phải đi học xa.

Quận Tân Bình

Ngày 9-6, Phòng Giáo dục quận Tân Bình TPHCM cho biết: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2003) và trẻ 7 - 8 tuổi (chưa ra lớp 1) sẽ vào trường tiểu học trong phường nơi học sinh (HS) cư trú. Nếu trường tiểu học trong phường không đủ thì phân bổ một số em sang trường tiểu học của phường lân cận, tránh tình trạng sắp xếp theo cảm tính, tình cảm cá nhân, hình thức bốc thăm gây dư luận không tốt trong phụ huynh học sinh. Đối những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, Hội đồng giáo dục phường tạo mọi điều kiện để trẻ được ra lớp.

Các trường tiếp nhận hồ theo các giai đoạn: Nhận trong tuyến đợt 1: từ 15 đến 21-7; đợt 2: từ 27 đến 29-7. Ngoài ra, 14 trường tiểu học mở lớp tăng cường tiếng Anh chỉ nhận HS đã được tuyển vào trường theo phân bổ chỉ tiêu; ngày 5-8, HS sẽ dự khảo sát. Riêng trường TH Trần Quốc Toản tuyển sinh không phân biệt trái tuyến, hạn chót đăng ký xét tuyển là 19-6.

Đối với lớp 6, 100% HS vào công lập, tuyển sinh theo hai đoạn. Giai đoạn 1: xét tuyển theo nguyện vọng cho HS các trường tiểu học trong quận đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 5 được nộp hồ sơ ở bất kỳ trường THCS công lập. Nộp hồ sơ nguyện vọng tại trường THCS từ ngày 15 đến cuối ngày 19-6. Trong giai đoạn 2, HS được phân bổ theo địa bàn trường tiểu học, đảm bảo HS nào cũng có chỗ học lớp 6.

Quận Bình Thạnh

Học sinh có hộ khẩu thường trú, KT3 và tạm trú được theo học tại các trường do phòng GD quận phân bổ. Điểm chuẩn vào lớp 6 trường công lập: 16,25 điểm. Điểm vào lớp 6 công lập tự chủ tài chính: 10 điểm trở lên. Riêng Trường THCS Lê Văn Tám nhận HS có hộ khẩu tại phường 14 có tổng điểm từ 16,25 điểm trở lên; ưu tiên cho HS có hộ khẩu tại quận Bình Thạnh có điểm chuẩn cao nhất (kể cả điểm ưu tiên, khuyến khích).

Ngoài ra những trường khó khăn được nhận HS dưới điểm chuẩn. Cụ thể, Trường THCS Điện Biên: nhận HS có hộ khẩu thường trú hay tạm trú tại phường 17 và một phần học sinh có hộ khẩu phường 21 có điểm từ 10 đến 16,125 điểm. Trường THCS Cửu Long: nhận HS thường trú hay tạm trú tại phường 22 và một phần học sinh có hộ khẩu phường 21 có điểm từ 10 điểm đến 16,125 điểm.

Quận Thủ Đức 

Ngày 8-6, quận Thủ Đức cho biết: Năm học 2009-2010, quận thực hiện xét tuyển lớp 10 trên địa bàn. Danh sách học sinh (HS) trúng tuyển sẽ được các trường THCS gửi đến các trường THPT. HS sẽ được trường THCS thông báo kết quả xét tuyển. Những trường hợp được quyền chọn trường THPT phải đạt 3 yêu cầu: trong diện xét tuyển, có tổng số điểm học tập và rèn luyện từ 49 điểm trở lên, đoạt giải các kỳ thi của Bộ GD-ĐT; giải nhất, nhì, ba các kỳ thi của Sở GD-ĐT tổ chức. Trường THCS sẽ cấp giấy giới thiệu và hướng dẫn các em đăng ký nhập học theo nguyện vọng. HS chuyển trường đến quận Thủ Đức nộp hồ sơ theo 2 đợt, từ 25 đến 27-8, hoặc từ 8-9 đến 10-9.

Ông Nguyễn Trọng Cường, Trưởng phòng Giáo dục quận Thủ Đức cho biết: Do số HS lớp 9 đoạt giải HS giỏi cấp TP của quận đông nên quận chỉ có thể cho HS đoạt giải nhất, nhì cuộc thi HS giỏi cấp TP được chọn trường THPT. Tuy nhiên, quyền chọn trường THPT còn có thêm yêu cầu: HS trong diện xét tuyển, có tổng số điểm học tập và rèn luyện từ 49 điểm trở lên.

Bậc mầm non quận Thủ Đức tuyển sinh theo 3 giai đoạn, từ ngày 16 đến 30-6. Đối với lớp 1 cũng tuyển sinh theo 3 giai đoạn theo dạng thường trú hoặc tạm trú từ 22 đến 6-7, không nhận HS sớm tuổi và trái tuyến ngoài quận. Ở lớp 6, trường THCS sẽ phát và nhận hồ sơ đối với HS thường trú và tạm trú nguyên hộ gia đình từ 24 tháng trở lên, từ 18 đến 27-6. Những trường hợp tạm trú dưới 24 tháng đăng ký nhập học từ 28 đến 30-6.

HgLiên 

Tin cùng chuyên mục