Đó là kết quả nghiên cứu của Bệnh viện nhi St. Jude ở Mỹ, vừa công bố trên tạp chí Hội Y học Mỹ. Theo nghiên cứu trên, trẻ em mắc bệnh bạch cầu mãn tính (còn gọi là ung thư máu) có tỷ lệ sống sót rất cao sau khi được điều trị, tuy nhiên, chúng lại có thường mắc một bệnh ung thư khác trong vòng 30 năm sau đó, vÛi nguy cơ cao hơn hẳn so với những trẻ có sức khỏe bình thường.
Theo dõi 2.169 trẻ mắc bệnh bạch cầu trong khoảng thời gian từ năm 1962-1998, các nhà nghiên cứu nhận thấy, bệnh ung thư thứ hai đã xuất hiện ở 123 trường hợp (tương đương 9,5%) trong tổng số 1.290 trẻ bị bạch cầu có bệnh tình thuyên giảm.
Tỷ lệ bệnh ung thứ tái xuất hiện ở những bệnh nhân trên là 4,17% sau 15 năm điều trị bệnh bạch cầu, 5,37% sau 20 năm và 10,85% sau 30 năm. Các chứng ung thư tái xuất hiện thường gặp ở các bệnh nhân trên là u màng não - u gần não và tủy sống, và bệnh ung thư biểu mô tế bào cơ sở - một dạng ung thư da phổ biến.
K.B. (theo Reuters)