Trung Quốc: Đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm nhập huyết tương

Trung Quốc đang đối diện tình trạng khủng hoảng sản phẩm huyết tương, trong khi các bệnh viện bị quá tải các bệnh nhân mắc bệnh loãng máu và một số bệnh liên quan đến truyền máu hoặc thay máu.

Để có thể chữa bệnh và cứu sống khoảng 100.000 người mắc bệnh loãng máu, các chuyên gia y tế và đông đảo bệnh nhân đã gửi thỉnh cầu lên chính phủ, đề nghị nối lại việc nhập khẩu huyết tương đã bị cấm từ 2 thập kỷ qua.

Lệnh cấm này được ban hành vào năm 1986, sau khi phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên có liên quan sản phẩm huyết tương nhập khẩu có ký hiệu VIII.

Với nguồn cung huyết tương trong nước hiện nay, chỉ đủ để có thể giúp cứu sống cho khoảng 5% bệnh nhân mắc các bệnh về máu.

H.Ch. (theo China Daily)

Tin cùng chuyên mục