TS-NS Nguyễn Bách ra mắt sách “Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng”

Ngày 15-10, tại đường sách TPHCM đã diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và ra mắt sách Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng của TS-NS Nguyễn Bách. Sách do NXB Phụ Nữ Việt Nam in ấn và phát hành.
Các cuốn sách về âm nhạc của TS-NS Nguyễn Bách đã xuất bản. Ảnh: THÚY BÌNH
Các cuốn sách về âm nhạc của TS-NS Nguyễn Bách đã xuất bản. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là cuốn sách viết về lĩnh vực âm nhạc thứ 35 của TS-NS Nguyễn Bách, được anh gửi gắm nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo, giảng dạy, truyền đạt kiến thức ngành học chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng.

  1. TS-NS Nguyễn Bách ra mắt sách “Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng” ảnh 1

TS-NS Nguyễn Bách giao lưu cùng độc giả tại buổi ra mắt sách "Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng". Ảnh: THÚY BÌNH

Cuốn sách này từng được xuất bản cách nay 12 năm, được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc một số kiến thức căn bản về điều khiển ban hợp xướng và điều khiển dàn nhạc. Tuy nhiên, theo TS-NS Nguyễn Bách, khi sách ra mắt lần đầu tiên, đã có nhiều người quan tâm, sử dụng nhưng cũng có người cho rằng việc chỉ huy âm nhạc có gì mà cần phải học thành nghề?. Chỉ cần nắm nguyên tắc đơn giản: “Đánh phách đầu tiên của ô nhịp xuống, diễn phách cuối cùng của ô nhịp lên và phần còn lại thì tùy theo kinh nghiệm riêng”.

TS-NS Nguyễn Bách chỉ huy dàn hợp xướng biểu diễn sáng tác "Hồng ân diệu kỳ". Ảnh: THÚY BÌNH

TS-NS Nguyễn Bách chỉ huy dàn hợp xướng biểu diễn sáng tác "Hồng ân diệu kỳ". Ảnh: THÚY BÌNH

Chính vì suy nghĩ như vậy nên tồn tại không ít những “nhạc trưởng phong trào”, kém về kỹ thuật lẫn nghệ thuật, thậm chí có người chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân tự phát chứ không dựa trên cơ sở kỹ thuật. Người ta bắt chước nhau những thủ điệu xem có vẻ đẹp mắt, khoa trương, nhưng lại trái hẳn với nguyên tắc điều khiển dàn nhạc và dàn hợp xướng.

Tiết mục hòa tấu guitar "The Cuckoo". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục hòa tấu guitar "The Cuckoo". Ảnh: THÚY BÌNH

Vậy nên, với lần tái bản và ra mắt sách này, TS-NS Nguyễn Bách cùng các đơn vị đối tác đã tiếp thu những phản hồi từ độc giả và giới chuyên môn để sửa chữa, bổ sung và cho ra mắt một cuốn sách mới hoàn thiện, đầy đủ, chi tiết, cung cấp nhiều thông tin và kiến thức chuyên môn hơn.

Tốp ca nam biểu diễn ca khúc "Khúc ngợi ca niềm tin". Ảnh: THÚY BÌNH

Tốp ca nam biểu diễn ca khúc "Khúc ngợi ca niềm tin". Ảnh: THÚY BÌNH

Nội dung chính của cuốn sách gồm ba phần: Phần I - Kỹ thuật điều khiển tổng quát; Phần II - Chỉ huy hợp xướng; Phần III - Chỉ huy dàn nhạc.

Trong đó, sách chú trọng trình bày các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điều khiển đã được hệ thống hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, từ thế đứng khi chỉ huy, biểu đồ hướng dẫn đánh các loại nhịp với các kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật khởi tấu và chấm dứt, kỹ thuật diễn tả cường độ, kỹ thuật sử dụng tay trái, kỹ thuật điểm bè; các vấn đề của ban hợp xướng, cách sắp xếp, tổ chức tập dượt, phương pháp huấn luyện, hướng dẫn cách phân tích nhạc phẩm; khái niệm về nhạc khí, các loại dàn nhạc, cách sắp xếp dàn nhạc; cùng các phụ lục mới: Tra cứu thuật ngữ chuyên ngành, Danh mục các hình và biểu đồ liên quan đến kỹ thuật chỉ huy.

Tin cùng chuyên mục