Vẫn phải mơ

- Có doanh nghiệp niêm yết bự chảng nhiều năm qua chi cổ tức bằng tiền mặt rất… rón rén. Làm ăn cũng có lúc lên lúc xuống, nhưng lợi nhuận chưa phân phối của họ còn tới mấy chục ngàn tỷ đồng. Doanh nghiệp vẫn tăng vốn đều đều, mà chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu. Rồi có mấy nhà băng kinh doanh cũng ngon, mà cổ tức bằng tiền thì nhất quyết không trả. Chơi kỳ vậy?

- Nếu nhìn chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp này được đại hội cổ đông thông qua, sẽ hiểu được lý do. Họ chọn cách không phân phối lợi nhuận để dành tiền “chơi lớn”. Có những dự án mới tầm cỡ cả tỷ đôla trở lên, xài vốn tự có sẽ an toàn hơn hẳn vốn vay. Mà đã là nghị quyết của đại hội cổ đông, còn ai nói gì thêm được nữa.

- Nói vậy cho đúng luật, chứ đa số phiếu biểu quyết thuộc về cổ đông lớn, nắm quyền chi phối doanh nghiệp. Chiến lược đầu tư cũng chỉ phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của những cổ đông này. Mua bán, sáp nhập, thâu tóm để mở rộng thị trường hay đầu tư, phần màu mỡ đâu thuộc về đa số. Cổ đông nhỏ lẻ, nắm giữ cổ phiếu ít và ngắn hạn sẽ bị thiệt thòi.

- Ngay cả mua bán cổ phiếu trong các phiên giao dịch bình thường, “cá lòng tong” còn luôn bị chèn ép. Ở sàn chứng khoán xứ mình, mong cổ đông và nhà đầu tư nhỏ được bảo vệ rốt rẻng thì vẫn phải mơ.

Tin cùng chuyên mục