Vụ chìm tàu trên vùng biển Trường Sa: Tận dụng thời gian “vàng” để tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các lực lượng chức năng cũng như các tàu ngư dân đang hành nghề trên biển cần tận dụng thời gian “vàng”, trong đêm nay cần tiếp cận được vị trí xảy ra tai nạn để tìm 13 ngư dân mất tích.

Chiều 17-10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã có cuộc làm việc tại với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, các lực lượng tìm kiếm các ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại Đồn Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, BĐBP tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích với Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích với Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông tin về 2 vụ tai nạn trên biển. Ngay khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các tàu đang hành nghề gần các tàu bị nạn tham gia ứng cứu. Qua đó, các tàu đã cứu vớt được 80 ngư dân, trong đó có 2 người đã tử vong, hiện vẫn còn 13 người mất tích.

Theo Đại tá Trần Tiến Hiền, hiện 4 tàu của lực lượng cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư đang cơ động di chuyển đến khu vực tàu gặp nạn để tham gia tìm kiếm. Dự kiến khoảng 22 giờ tối nay sẽ đến địa điểm tàu chìm. Việc tìm kiếm hiện nay đang được tàu của ngư dân tích cực tham gia.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trình bày phương án tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trình bày phương án tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Còn Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, theo báo cáo của người dân thì tàu cá QNa 90129 TS bị lốc xoáy, trong khoảng thời gian 20 giây thì tàu đã bắt đầu chìm nên số người mất tích lớn. Hai người trên tàu này được cứu thì ngay sau đó đã tử vong do va đập mạnh lúc tàu chìm. Còn tàu cá QNa 90927 TS khi bị sự cố thì chìm 1 nửa, thuyền trưởng tàu này đã gọi cho tàu QNa 91782TS cách đó khoảng 10 hải lý đến ứng cứu nên chỉ có 1 người mất tích.

“Các tàu cá đang hành nghề tại khu vực gặp nạn đa số đều thuộc địa bàn huyện Núi Thành, cùng nghiệp đoàn nghề cá nên khi nghe tin đều quay lại tổ chức tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại có 11 tàu của ngư dân và các lực lượng thực hiện tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các ngư dân bị nạn để sớm đưa vào đất liền”, ông Hồ Quang Bửu thông tin thêm.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, sau khi nhận thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngay việc tổ chức ứng cứu người gặp nạn.

"4 tàu được điều động phải làm sao nhanh nhất tiếp cận vị trí tàu của ngư dân gặp nạn. Các lực lượng tìm kiếm cũng cần đánh giá dòng hải lưu, tính vận tốc trôi khi ngư dân ôm phao, vật liệu nổi ra sao để tổ chức tìm kiếm", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Để ứng cứu các ngư dân mất tích, lực lượng chức năng cũng như các tàu ngư dân đang hành nghề trên biển cần tận dụng thời gian "vàng", trong đêm nay cần tiếp cận được vị trí xảy ra tai nạn cố gắng để tìm 13 ngư dân mất tích. Vì theo đánh giá của địa phương, tỉ lệ sinh tồn của ngư dân đến khoảng 12 giờ ngày mai (18-10). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bằng mọi cách phải cứu được các ngư dân mất tích", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục