Vụ người đi đường bị CSGT đạp ngã: Sẽ nghiêm túc xử lý nếu phát hiện sai phạm

Ngay sau khi Báo SGGP ngày 17-4 đăng bài “

Ngay sau khi Báo SGGP ngày 17-4 đăng bài “Vụ người đi đường bị CSGT đạp ngã: Nhận bồi thường, thay đổi lời khai”, thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận 8 (TPHCM), đã có cuộc gặp PV Báo SGGP, thông tin phản hồi về những nội dung bài báo nêu. Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết:

Trước tiên, thay mặt Ban chỉ huy Công an quận 8, chúng tôi xin cảm ơn về việc Báo SGGP đã phản ánh, cung cấp thông tin. Chúng tôi khá bất ngờ và rất quan tâm thông tin này. Như công văn đã phản hồi cho Báo SGGP, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã giao cho Đội điều tra tổng hợp của Công an quận 8 tiến hành điều tra, lấy lời khai tất cả những người liên quan, biết việc.

Theo hồ sơ điều tra mà chúng tôi có được thì vụ việc đã được giải quyết theo đúng trình tự và không phát hiện sai phạm gì. Theo tường trình, Tổ tuần tra giao thông gồm 5 đồng chí, do thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh làm tổ trưởng. Trong quá trình công tác trên đường Phú Định, đồng chí Tuấn Anh phát hiện anh Lý Hùng điều khiển xe không có kính chiếu hậu, nên thổi còi yêu cầu dừng xe. Anh Lý Hùng tiếp tục phóng xe vượt qua.

Thiếu úy Phạm Trung Hiếu đứng cách đó khoảng 20m đã bước xuống đường dùng gậy điều khiển giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng anh Lý Hùng vẫn tiếp tục phóng nhanh và điều khiển xe lách sang phần đường bên trái. Do không làm chủ tốc độ, anh Lý Hùng đã đụng vào đuôi ô tô đang dừng đậu bên lề trái.

Cú va chạm làm anh Lý Hùng bị thương tích ở phần mặt. Tổ tuần tra giao thông đã cắt cử thiếu úy Phạm Trung Hiếu và thiếu úy Phan Thanh Tuấn đưa anh Lý Hùng vào bệnh viện cấp cứu. Những người còn lại tổ chức bảo vệ hiện trường và tham gia điều tiết giao thông.

Qua ghi nhận khai báo từ một số người dân đang sinh sống và làm việc tại hiện trường cũng như của chính đối tượng vi phạm giao thông, trong đó có lời khai của một người dân đã chứng kiến vụ việc từ đầu. Theo lời người dân này thì không có việc thiếu úy Phạm Trung Hiếu đạp vào xe hay người của anh Lý Hùng.

Lời khai của anh Lý Hùng (có sự chứng kiến của ông Lý Lăng - cha ruột của anh Lý Hùng) cũng thừa nhận không có việc đạp xe anh. Do đó, Công an quận 8 không có hình thức xử lý nào trong vụ việc này. Thiếu úy Phạm Trung Hiếu vẫn công tác tại Đội CSGT, nhưng được điều chuyển sang công tác khác, việc điều chuyển công tác khác trong Đội CSGT là việc bình thường, chứ không phải khi có vụ việc này thì điều chuyển.

Về việc công an đưa tiền cho anh Lý Hùng để khai lại thì đến bây giờ qua phản ánh của Báo SGGP chúng tôi mới biết. Chúng tôi sẽ tích cực điều tra, làm rõ có hay không có vụ việc này và mong rằng Báo SGGP cung cấp những thông tin, tài liệu mà Báo SGGP nắm được để hỗ trợ cho công tác xác minh làm rõ vấn đề này. Quan điểm của chúng tôi là không bao che sai phạm của cán bộ - chiến sĩ, nếu có đủ cơ sở xác định sai phạm, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý theo quy định của ngành công an và pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin trên Báo SGGP ra ngày 17-4, trước mắt chúng tôi đã chỉ đạo Thanh tra Công an quận 8 tiến hành xác minh làm rõ các thông tin mà Báo SGGP đã nêu. Ngay trong ngày 17-4, Thanh tra Công an quận 8 trình cho tôi kế hoạch chi tiết công tác xác minh này. Tôi sẽ theo dõi chặt chẽ và chỉ đạo rất kiên quyết vấn đề này. Trong quá trình xác minh, nếu có dấu hiệu sai phạm hoặc xét thấy cần thiết chúng tôi sẽ tạm đình chỉ những cán bộ có liên quan để phục vụ công tác xác minh xử lý.

ĐOÀN HIỆP (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục