Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông, Trung bộ sắp hứng mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển Đông Nam biển Đông có mưa, từ sáng sớm 22-11 có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 21-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã ở vào khoảng 10,5 độ vĩ Bắc - 121,8 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Theo nhận định thì chiều 22-11, vị trí tâm bão sẽ nằm cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển Đông Nam biển Đông có mưa, từ sáng sớm 22-11 có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Trước mắt, vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 9 đến 12,5 độ vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có thể mạnh thêm. Đến chiều 23-11, tâm bão sẽ cách bờ biển các tỉnh Nam Trung bộ khoảng 300km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi vào vùng biển các tỉnh Nam Trung bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 - 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Như vậy, càng vào gần sát đất liền thì bão càng mạnh hơn. Sáng nay 22-11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển ở miền Trung và miền Nam để triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với cơn bão này. Theo các cơ quan dự báo bão ở khu vực Thái Bình Dương, ngoài áp thấp nhiệt đới (có thể thành bão) vừa vào biển Đông thì hiện ở ngoài khơi xa còn có thêm một cơn bão khác có tên quốc tế là Man-yi, nhưng cơn bão này có xu hướng di chuyển lên phía Bắc.

Vẫn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 21-11, đợt không khí lạnh khá mạnh đã tiến sát tới biên giới nước ta và tối 21-11 bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ trời chuyển rét, riêng miền núi trời rét đậm trong 1 - 2 ngày. Riêng Trung bộ được nhận định là có mưa rất to do tác động trực tiếp của không khí lạnh.

Tin cùng chuyên mục