Nhiều nhà đầu tư hiện đang rất quan tâm việc Tổng Công ty Bia-Rượu và Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) chuẩn bị bán đấu giá lần đầu 20% vốn điều lệ. Phóng viên ĐTTC đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bá Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco, nhằm đưa thông tin ban đầu về quá trình chuẩn bị này đến với các nhà đầu tư.
Dây chuyền sản xuất bia chai của Nhà máy Bia Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Anh Thư
- PHÓNG VIÊN: -Hiện nay nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu tìm hiểu, thậm chí đã tìm cách mua quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo thâm niên của cán bộ công nhân viên làm việc tại Sabeco. Vì sao, thưa ông?
- Ông NGUYỄN BÁ THI: -Tôi cũng được biết thị trường mua bán này trước đây có lúc rộ lên và chúng tôi cũng đã có những khuyến cáo cần thận trọng. Giá mua trên thị trường nghe nói vào khoảng 80.000-90.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy các nhà đầu tư đã kỳ vọng khả năng sinh lợi khá lớn khi đầu tư vào Sabeco. Chưa biết thị trường vào thời điểm đấu giá như thế nào nhưng Sabeco quả thật là một cổ phiếu sẽ có sức hút lớn trên thị trường bởi thương hiệu, sản phẩm kinh doanh, triển vọng thị trường từ các dự án đầu tư mới, tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao... Năm 2006 Sabeco có mức lợi nhuận 1.308 tỷ đồng, đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn tới 40%.
Với giá mua quyền mua cổ phiếu ưu đãi như vậy, nhà đầu tư đã định giá khi cổ phiếu Sabeco ra thị trường khoảng 20.0-23.0. Tuy nhiên, tôi cũng cũng cho rằng các nhà đầu tư và người lao động không nên vội vàng mua bán quyền mua cổ phiếu vì có thể phát sinh những rủi ro và tranh chấp sau này.
- Theo như các nhà đầu tư, Sabeco có rất nhiều thế mạnh và đây sẽ là cổ phiếu nóng khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Kỳ vọng này của các nhà đầu tư có cơ sở hay không?
- Theo tôi, các nhà đầu tư đánh giá cao cổ phiếu của Sabeco là hoàn toàn có cơ sở. Hiện nay ngành nghề kinh doanh chính của Sabeco là đồ uống, bia rượu, nước giải khát với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như Bia chai Saigon, bia lon 333, xá xị và các loại nước giải khát Chương Dương, rượu Bình Tây, nước khoáng Dakai... Hiện tại năng lực sản xuất bia của Sabeco khoảng 600 triệu lít/năm. Do vậy vào những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các loại sản phẩm bia của Sabeco không đủ cung ứng cho thị trường, vẫn thường xảy ra tình trạng sốt giá nhẹ.
Sabeco đang triển khai đồng loạt các dự án mở rộng năng lực sản xuất để đạt công suất 1 tỷ lít bia vào năm 2010. Vì vậy từ nay cho đến thời điểm 2010, tốc độ tăng trưởng của Sabeco vào khoảng 18%-20%/năm, tức năng lực tăng thêm bình quân 80-100 triệu lít/năm. Sau giai đoạn 2010, tốc độ tăng trưởng sản phẩm bia sẽ thấp dần và tập trung vào đầu tư chiều sâu. Hiện nay các dự án lớn có công suất bình quân 100-200 triệu lít/năm, đang được khẩn trương triển khai, như dự án bia Sài Gòn - Củ Chi, Sài Gòn - Quảng Ngãi, Sài Gòn - Nghệ An, Sài Gòn - Vĩnh Long... Một số dự án quy mô vừa như Sài Gòn - Bình Dương, Sài Gòn - Đắk Lắk mới đưa vào khai thác. Các nhà máy bia địa phương cũ sẽ được đầu tư thay thế dần bằng công nghệ hiện đại.
Ngoài ra, Sabeco đang triển khai dự án sản xuất cồn công nghiệp làm nhiên liệu tại Đắk Lắk, có tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, công suất 60 triệu lít cồn/năm. Sabeco cũng sẽ chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực thực phẩm chế biến (nước giải khát trái cây không ga), bất động sản, đầu tư tài chính, cơ khí, thương mại, đào tạo nghề cung ứng cho sự phát triển toàn ngành...
- Theo dự kiến cuối năm nay Sabeco sẽ hoàn tất việc cổ phần hóa và bán đấu giá 20% vốn điều lệ cho các nhà đầu tư. Lộ trình này cụ thể như thế nào?
- Hiện nay Sabeco đang trong giai đoạn xác định giá trị doanh nghiệp. Theo phương án cổ phần hóa, dự kiến vốn điều lệ của công ty khoảng 5.500 tỷ đồng. Lần bán ra đầu tiên là 20% vốn điều lệ cho tất cả các nhà đầu tư phổ thông, mọi nhà đầu tư đều có cơ hội như nhau; trong ba năm tiếp theo sẽ bán tiếp để đạt 49% vốn điều lệ do các nhà đầu tư ngoài nhà nước nắm giữ. Cũng theo dự kiến này, đến tháng 7 sẽ phê duyệt toàn bộ phương án giá trị doanh nghiệp, phương án bán cổ phần, dự thảo điều lệ, danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi. Đến tháng 8 hoặc tháng 9, Sabeco sẽ bán cổ phiếu lần đầu tiên. Tháng 10 hoặc 11 tiến hành đại hội cổ đông và từ 1-1-2008 sẽ hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Ngay sau đó, công ty sẽ tiến hành thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán.
- Xin cảm ơn ông.
Văn Minh Hoa (thực hiện)