Indonesia - Australia ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện

Ngày 4-3, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita và người đồng cấp Australia Simon Birmingham đã ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Indonesia và Australia (IA-CEPA) trị giá nhiều tỷ USD tại thủ đô Jakarta sau 9 năm đàm phán.
Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita (phải) và người đồng cấp Australia Simon Birmingham. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita (phải) và người đồng cấp Australia Simon Birmingham. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng thương mại hai nước đều đánh giá IA-CEPA là công cụ giúp hai nước thắt chặt quan hệ song phương.

Thỏa thuận sẽ giúp các nông dân chăn nuôi gia súc Australia có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường 260 triệu dân của Indonesia, trong khi các trường đại học Australia hay các nhà cung cấp y tế cũng sẽ được hưởng lợi nhờ dễ dàng tiếp cận nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này. Ở chiều ngược lại, hoạt động của các doanh nghiệp Indonesia trong các ngành dệt may, máy móc tự động, xuất khẩu gỗ, hàng điện tử và dược phẩm dự kiến được thúc đẩy nhờ thị trường Australia rộng mở hơn đối với nước này. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 11,7 tỷ USD năm 2017 và Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Australia. 

Tin cùng chuyên mục