Đà Nẵng: Tai nạn kinh hoàng, khách đi tham quan Bà Nà gặp nạn

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 3-4, tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe tải và 1 xe khách làm 7 người nguy kịch. 
Đà Nẵng: Tai nạn kinh hoàng, khách đi tham quan Bà Nà gặp nạn

(SGGPO).- Vào lúc 15 giờ 30 ngày 3-4, tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe tải và 1 xe khách làm 7 người nguy kịch. 

Vào thời điểm trên, trên đường Trường Sơn đoạn cổng khu công nghiệp Hòa Cầm (thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), ô tô loại 12 chỗ ngồi 92H-0569 do ông Huỳnh Xuân Hưng ( 62 tuổi, trú Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chở một đoàn khách từ huyện Thăng Bình đi tham quan Bà Nà chạy hướng Hòa Nhơn – Hòa Cầm, khi đến trước cổng khu công nghiệp Hòa Cầm bất ngờ bị ô tô tải 43X-5376 của Công ty Sỹ Ánh do Nguyễn Hữu Trung (40 tuổi, trú Khuê Trung, Cẩm Lệ) điều khiển chạy cùng chiều húc từ phía sau khiến xe khách lật, bay qua dải phân cách, băng qua chiều ngược lại. Ngay lúc đó, xe 92H-0569 tiếp tục bị bị xe tải 43X-3264 do  Đặng Ta (44 tuổi, trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chạy chiều ngược lại tông phải. Sau hai cú đâm của hai xe tải, xe khách bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.  

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

 Địa điểm xảy ra tai nạn nằm ngay ở gần giữa dốc Hòa Cầm có độ dốc cao, lại ngay ngã ba nối khu công nghiệp Hòa Cầm với đường Trường Sơn (QL14B). Sau khi tai nạn xảy ra, hàng chục người dân đã cùng nhau cạy phá xe để đưa người bị thương cấp cứu. 
 

Xe khách bẹp dí sau 2 cú tông của 2 xe tải

Xe khách bẹp dí sau 2 cú tông của 2 xe tải

Anh Huỳnh Trung Hội (trú tổ 24, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chứng kiến vụ việc cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, một tổ CSGT thuộc trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn đang đứng trên dải phân cách ra hiệu dừng xe thì xảy ra tai nạn. Cho rằng tai nạn do CSGT dừng xe mà gây ra, lái và phụ xe tải 43X-5376 cùng nhiều người dân đã rượt đuổi CSGT chạy. Cho đến khi có Công an phường Hòa Thọ Tây đến thì CSGT mới đến lấy ô tô bỏ đi. 

 Anh Trần Văn Hồng (nhà ở gần nơi xảy ra tai nạn), người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: Khi đang ngồi trong nhà thì thấy tai nạn xảy ra, anh cùng người dân tham gia kéo nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Có 8 người bị thương nặng, người gãy tay, người gãy xương đùi, trong đó có nhiều trẻ em. Riêng lái xe khách bị văng ra ngoài bị thương rất nặng.  Hiện vẫn chưa xác định chính xác xe khách chở bao nhiêu người. 

 Anh Ngô Văn Hoàng (1983, trú Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), người ngồi vị trí ghế phụ của xe 92H-0569, kể: Tôi đang ngồi ghế trước thấy CSGT, lái xe cho hãm ga thì bất ngờ nghe ầm ầm từ phía sau rồi xe lật lăn quay. Khi tỉnh dậy, xe dập nát nên bò ra ngoài. Trên xe còn nhiều người bị thương nặng.
 
Bác sĩ Trần Lê Minh Trí, người trực tiếp cấp cứu các nạn nhân cho biết: Vào khoảng gần 16 giờ, bệnh viện tiếp nhận 11 bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy đùi, gãy tay,…  Sau khi cấp cứu cho các nạn nhân, Bệnh viện Cẩm Lệ chuyển 7 nạn nhân bị nặng xuống bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Xuân Hưng bị chấn thương sọ não rất nặng và đã được mổ cấp cứu trong tối 3-4.

Sau khi vụ tai nạn, tối 3-4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến bệnh viện Đà Nẵng hỏi thăm nạn nhân và gia đình nạn nhân. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng tận tình cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn. Đồng thời, quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nặng; 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nhẹ. 

Danh sách nạn nhân nhập viện

1. Nguyễn Thị Tiến , chấn thương sọ não

2.  Mai Văn Hậu , gãy xương đùi

3. Trần Ngọc Nhật Nam, chấn thương sọ não

4. Võ Thị Ấn , chấn thương sọ não

5. Ngô Văn Hoàng, chấn thương sọ não

6. Phan Đức Phương, chấn thương cột sống cổ

7. Mai Thị Nên, chấn thương đầu, bụng kín

8. Nguyễn Thị Mỹ Hậu, xây xát

9. Nguyễn Công Quang, chấn thương sọ não

10. Huỳnh Xuân Hưng ( lái xe khách), chấn thương sọ não

11. Đặng Ta ( lái xe tải), rách da vùng mặt

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục