Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp Đại sứ CHLB Đức và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ

Sáng 27-6, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger.

(SGGP).- Sáng 27-6, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Berger báo cáo với đồng chí Đinh La Thăng về tiến độ của dự án đường sắt đô thị (metro số 2) tại TPHCM (Bến Thành - Trung Lương), theo đó, mặc dù đã ký kết từ năm 2007 nhưng do nhiều nguyên nhân đến nay vẫn chưa thể thi công. Đại sứ Berger cho biết vào tháng 7, Ngân hàng Tái thiết Đức (đơn vị cấp vốn) sẽ có báo cáo gửi phía Việt Nam và hy vọng dự án sẽ sớm được khởi công.

Đồng chí Đinh La Thăng cho rằng, lãnh đạo TPHCM luôn mong muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án metro để góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại TPHCM. Trong thời gian tới, sau khi kiện toàn nhân sự trong ban quản lý đường sắt của TPHCM, các cơ quan chức năng sẽ tập trung quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ.

Cùng ngày, đồng chí Đinh La Thăng đã tiếp bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ. Đồng chí Đinh La Thăng chào mừng bà Rena Bitter được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Lào, đồng thời đánh giá cao hoạt động của bà trong suốt nhiệm kỳ, góp phần thu hút nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao và doanh nhân Hoa Kỳ đến TPHCM; cảm ơn bà Rena Bitter trong việc phối hợp với TPHCM tổ chức thành công chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến TPHCM. Đồng chí Đinh La Thăng chúc bà Rena Bitter thành công ở nhiệm vụ mới và tin tưởng rằng bà sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển hơn nữa.

THỤY VŨ
 

Tin cùng chuyên mục