Theo Ban Tổ chức, năm nay mảng sách chính trị, kinh tế được hợp nhất với mảng khoa học xã hội và nhân văn thành mảng “Sách chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn”, nhằm phù hợp thực tiễn xuất bản, tăng khả năng đánh giá liên ngành, toàn diện và thực chất hơn. Mảng sách khoa học cũng được mở rộng, bổ sung nội dung giáo dục và đổi mới sáng tạo, phản ánh yêu cầu phát triển tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức.
Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, xu hướng nổi bật năm nay là sách chính trị, kinh tế được quan tâm nhiều; bên cạnh đó, sách trào phúng và các dòng sách chuyên đề khác cũng được xem xét theo quy định. Các cuốn sách xuất bản hoặc tái bản trong giai đoạn xét giải đều được đưa vào đánh giá.
Hội đồng chấm giải cân nhắc giữa giá trị nội dung và mức độ lan tỏa xã hội, trong đó yếu tố lan tỏa chiếm khoảng 15%-25% tổng điểm. Hội đồng đề cao giá trị tư tưởng, học thuật, đóng góp thực tiễn của tác phẩm, đồng thời nhấn mạnh khả năng tiếp cận bạn đọc và ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội.
Giải thưởng lần thứ VIII thu hút 46/52 nhà xuất bản tham gia, với 397 tên sách và bộ sách (512 cuốn), tăng 25 tên sách/bộ sách và 57 cuốn so với mùa trước. Hội đồng Sơ khảo, Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý; quy trình chấm giải qua nhiều vòng độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín, bảo đảm khách quan.
Năm nay, cùng với đề cử từ các nhà xuất bản, Giải thưởng tiếp tục mở rộng đối tượng đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” được duy trì và hoàn thiện quy trình xét chọn, kết hợp chấm chuyên môn và bình chọn công khai.
Kết quả, 50 cuốn sách, bộ sách sẽ được trao giải. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ trưng bày, giới thiệu các bộ sách giá trị cao và tác phẩm đạt giải qua các kỳ, góp phần lan tỏa giá trị của sách và khẳng định vai trò của xuất bản trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam.