
(SGGPO).- Ngày 19-3, tại công trường xây dựng cầu Việt Trì, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lễ hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015.
Tại lễ phát động, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong năm 2014, ngành Giao thông đã xảy ra gần 100 vụ tai nạn lao động, làm chết 15 người. Đặc biệt, đã có 1 số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong quá trình thi công như vụ đổ cần cẩu tại dự án mở rộng QL1A đoạn cầu Hoàng Mai; vụ rơi sắt thép tại khu vực thi công xây dựng nhà ga Thanh Xuân thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội làm 1 người chết, 2 người bị thương; vụ sập đà giáo tại công trường bến xe Hà Đông…
Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, giao thông là lĩnh vực có nguy cơ tai nạn lao động cao do các công trình xây dựng trên địa bàn trải dài, điều kiện thi công khó khăn, công việc tổng hợp, phức tạp. Trong khi đó, công tác kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công còn lỏng lẻo, chưa mang tính phòng ngừa, chưa phát hiện được sớm những vi phạm để khắc phục kịp thời, việc xử lý hiện tượng vi phạm về an toàn lao động còn nương nhẹ, chưa kiên quyết…

Đại diện các đơn vị trong ngành Giao thông ký cam kết thi đua bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 2015
Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh, việc nâng cao an toàn lao động là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng công trình. Vì vậy, các cơ quan từ nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư, các cơ quan tham mưu đều phải bố trí nhân sự làm công tác an toàn lao động được đào tạo và cấp chứng chỉ, thực hiện lồng ghép công tác an toàn lao động với các hoạt động khác trong quá trình đầu tư dự án. Đặc biệt, cần có cơ chế giảm sát kiểm tra định kỳ và đột xuất, quy định rõ nội dung kiểm tra, có quy định cụ thể về khen thưởng, kỷ luật cho công tác an toàn lao động.
Cũng trong lễ phát động, đại diện các đơn vị trong ngành đã ký bản cam kết thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015.
BÍCH QUYÊN