Bãi nhiệm chức vụ nữ phó chủ tịch phường ở Bình Định "mất tích" nhiều tháng liền

Liên quan nữ Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng "mất tích" hồi tháng 10-2022 do nợ nần tiền tỷ của nhiều người, Thành ủy TP Quy Nhơn đã xóa tên bà này khỏi danh sách đảng viên.

Ngày 9-4, ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường này đã bị Ban thường vụ Thành ủy Quy Nhơn xóa tên khỏi danh sách đảng viên do tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí từ tháng 10-2022 đến nay không có lý do chính đáng.

Trụ sở UBND phường Ghềnh Ráng
Trụ sở UBND phường Ghềnh Ráng

Về mặt chính quyền, bà Huyền đã bị UBND TP Quy Nhơn ra quyết định bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng do tự ý bỏ việc trong thời gian dài. Dự kiến nhân sự thay thế bà Huyền sẽ được phường Ghềnh Ráng tiến hành bầu vào chiều 10-4.

Như Báo SGGP thông tin, trước đó, bà Huyền có đơn xin nghỉ phép 15 ngày (từ 15 đến 29-9-2022), lý do có việc gia đình. Tuy nhiên, sau đó, bà Huyền bỏ nhiệm sở không đến cơ quan làm việc. UBND phường Ghềnh Ráng đã nhiều lần liên hệ, triệu tập, đến tận nhà để mời bà Huyền lên làm việc nhưng không tìm thấy.

Trong thời gian bà Huyền nghỉ việc, lực lượng chức năng và công an địa phương nhận các đơn tố giác, trình báo bà này nợ tiền tỷ của nhiều người nhưng không trả. Một số đơn thư phản phán bà này góp vốn mua đất, bán chia lãi theo tỷ lệ nhưng sau đó thất hứa, ôm tiền bỏ trốn.

Được biết, bà Huyền (47 tuổi) được kết nạp Đảng từ năm 1999, giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026, phụ trách mảng văn hóa - xã hội…

Tin cùng chuyên mục