Sau khi quyết định giảm thuế nhập khẩu mặt hàng gas từ 5% xuống 2% của Bộ Tài chính có hiệu lực, một số công ty gas trong nước bắt đầu giảm giá bán lẻ, nhưng không đáng kể. Trong khi người tiêu dùng kêu trời vì giá gas tăng quá cao, thì các doanh nghiệp kinh doanh gas vẫn than… lỗ!
- Giá gas vẫn còn cao
Theo một số cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn TPHCM, giá gas bán trên thị trường hiện nay vẫn ở mức kỷ lục. Cụ thể, Petrolimex là 260.000 đồng/bình 13kg; Elf Gaz 250.000 đồng/bình 12,5kg; Shell Gas 245.000 đồng/bình; Petronas, BP, Petro VN Gas South là 230.000 đồng/bình; VT- Gas là 227.000 đồng/bình, giá thấp nhất có Saigon Petro, Gia Đình Gas, Vinagas là 226.000 đồng/bình… Chỉ trong vòng 2 tháng, giá gas đã tăng thêm 50.000 đồng/bình. Vì vậy, dù có giảm nhẹ ở mức 4.000 đồng/bình vào tháng 11 này, người tiêu dùng vẫn khó khăn vì giá cả leo thang. Các cửa hàng kinh doanh gas cho biết, do giá cao, mức tiêu thụ gas vài tháng trở lại đây đã giảm từ 30%-50% so với trước. Cũng chính vì điều này, nhiều nhà phân phối gas tại TPHCM cho biết thêm, lượng gas ùn ứ trong kho vẫn còn khá nhiều.
Chủ cửa hàng gas H.A trên đường Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM bức xúc: “Lẽ ra khi quyết định giảm thuế nhập khẩu mặt hàng gas của Bộ Tài chính có hiệu lực, thì các công ty kinh doanh gas trong nước buộc phải giảm giá bán lẻ, đằng này họ đưa ra đủ lý do như vẫn chịu thuế nhập khẩu cao, thiếu gas… để “lách”. Điều này không có cơ sở, bởi các công ty gas thừa biết quyết định của Bộ Tài chính có hiệu lực 15 ngày sau khi đăng công báo, vì vậy, họ có đủ thời gian để điều chỉnh nguồn hàng nhập khẩu”. Theo ghi nhận của chúng tôi, tính đến thời điểm này, mới chỉ có 3 công ty Saigon Petro, Gia Đình Gas, Vinagas giảm giá bán lẻ khoảng 4.000 đồng/bình, nhiều công ty gas khác vẫn “neo” giá.
- Doanh nghiệp vẫn than... lỗ!
Ông Lê Phúc Đại, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Đại Việt - Vinagas thừa nhận, giá gas trong nước hiện nay khá cao so với mặt bằng trong khu vực. Lý do ông Đại đưa ra là vì tính thiếu ổn định của thị trường gas trong nước. Do không có kho chứa công suất lớn, nên một số công ty gas trong nước vẫn không thể nhập khẩu trực tiếp, mà phải mua nhỏ giọt từ các đối tác nước ngoài, nên vẫn bị ép giá.
Đề cập đến vấn đề vì sao không giảm giá bán lẻ khi quyết định giảm thuế của Bộ Tài chính có hiệu lực, nhiều công ty gas cho rằng, giá gas “đầu vào” hiện nay vẫn còn quá cao. Hơn nữa, trước đây nguồn nhập chủ yếu từ Thái Lan đã bị cắt hoàn toàn. Vì vậy, họ phải mua gas từ các nước xa hơn, nên chi phí vận chuyển theo đó cũng tăng lên so với trước đây. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt gas cục bộ cũng làm cho giá gas trong nước tăng cao. Tuy nhiên, theo phản ứng của ông Hà Đình Sang - đại diện nhà phân phối Đại Quang Minh, các công ty không thể nói thiếu gas (trừ lúc Thái Lan cắt giảm đột ngột), bởi có khi nào người tiêu dùng gọi mua gas mà không có bao giờ!? Vì vậy, việc đưa lý do thiếu gas để đẩy giá gas trong nước tăng lên có vẻ không thuyết phục. Tuy giá gas tăng đều, nhưng các công ty gas vẫn than… lỗ, hoặc đang “hoạt động cầm hơi”!?
Đây không phải lần đầu tiên người tiêu dùng “đau đầu” với “cơn bão” giá gas. Hơn nữa, tính thiếu ổn định của thị trường gas trong nước cũng đã được dự báo từ trước, nhưng đến thời điểm này nhiều công ty gas vẫn chưa xây dựng chiến lược để phát triển bền vững mặt hàng này. Vì sao gần 20 năm phát triển, các công ty gas trong nước vẫn chưa thể bắt tay nhau thành lập hiệp hội gas để điều tiết thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?
ĐÀO THỤY