Báo SGGP hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân lũ lụt ở Huế và Đà Nẵng

Ông Trần Sơn, Chủ tịch UBND phường An Tây, TP Huế cảm ơn Báo SGGP đã kịp thời thông tin về công tác phòng tránh và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ những ngày qua. Đồng thời mong muốn Báo SGGP tiếp tục là cầu nối, chia sẻ với các nạn nhân thiên tai, bão lũ để họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn, ổn định cuộc sống tiếp tục sản xuất.

Chiều 15-10, phóng viên Báo SGGP thường trú tại Thừa Thiên – Huế đã phối hợp UBND phường An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đến thăm hỏi và trao số tiền 10 triệu đồng mà Báo SGGP hỗ trợ khẩn cấp cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đứng trước nguy cơ đói rét vì mưa lũ tại khu vực xóm Gióng, phường An Tây.

Báo SGGP hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân lũ lụt ở Huế và Đà Nẵng ảnh 1 PV Báo SGGP thường trú tại Thừa Thiên – Huế trao tiền hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Nhi là hộ gia đình khó khăn ở xóm Gióng, phường An Tây, TP Huế vừa đi tránh lũ trở về ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ đêm 14-10

Ông Trần Sơn, Chủ tịch UBND phường An Tây cảm ơn Báo SGGP đã kịp thời thông tin về công tác phòng tránh và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ những ngày qua. Đồng thời mong muốn, Báo SGGP tiếp tục là cầu nối, chia sẻ với các nạn nhân thiên tai bão lũ để họ vượt qua khó khăn hoạn nạn, ổn định cuộc sống tiếp tục sản xuất.

“Xóm Gióng có địa hình thấp trũng phức tạp cộng nhà cửa các hộ dân ở đây đều xập xệ do ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch “treo” kéo dài nhiều năm nay; hệ thống thoát nước gần như tê liệt nên đêm 14, rạng sáng 15-10 khi mưa lớn và lũ dồn dập đổ về khiến khu vực này ngập sâu trong lũ. Tình thế khẩn cấp, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngay trong đêm sử dụng bè phao và dây thừng để tiếp cận, đưa hàng chục người dân, chủ yếu phụ nữ, trẻ em, người già yếu đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết lúc rạng sáng 15-10 đến tạm trú ẩn an toàn. 10 hộ nghèo, gia đình neo đơn mà Báo SGGP trao tiền hỗ trợ (mỗi hộ 1.000.000 đồng) đều đang gặp nhiều khó khăn khi hầu hết lúa, gạo và đồ đạc của họ bị lũ làm hư hỏng và họ cần hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả”, ông Sơn nói.

Báo SGGP hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân lũ lụt ở Huế và Đà Nẵng ảnh 2 Lãnh đạo UBND phường An Tây, TP Huế trao tiền Báo SGGP hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn vì mưa lũ tại khu vực xóm Gióng

Cũng trong chiều 15-10, đại diện trao Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình anh Võ Anh Tuấn (trú tổ 36 phường Hòa Khánh Nam) là cha của em Võ Huỳnh Nguyên Thảo (16 tuổi, lớp 11 Trung tâm GDTX số 2 TP Đà Nẵng) vừa mất do bị lũ cuốn vào tối ngày 14-10.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 14-10, tại khu vực nhà em Thảo mưa lớn, nước lũ đổ về nhưng vào lúc đó bố mẹ đi vắng, nhà chỉ có 4 chị em. Do hoảng sợ, nước bắt đầu chảy siết và dâng cao vào trong nhà nên 4 chị em dẫn nhau sang nhà người thân ở cao hơn để tránh lũ. Thảo bồng theo em trai út mới 5 tuổi cùng 2 đứa em giữa cùng nhau lội qua con mương trước nhà để đến nơi trú ẩn. Khi thấy 2 đứa em gái đi an toàn, Thảo bồng theo em trai lội qua nhưng bị dòng nước siết cuốn trôi.

Ngay lúc đó, những hàng xóm ở phía cuối xóm phát hiện có một trẻ em bị dòng nước cuốn trôi nên hô hoán cứu nạn thành công. Sau khi biết có thêm một người chị cũng bị lũ cuốn thì mọi người chia nhau tìm kiếm, không lâu sau đó, mọi người tìm thấy em Nguyễn Thảo nhưng đã em tử vong vì đuối nước.

Báo SGGP hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân lũ lụt ở Huế và Đà Nẵng ảnh 3 Lãnh đạo phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) trao số tiền hỗ trợ khẩn cấp của Báo SGGP cho gia đình cháu Võ Huỳnh Nguyễn Thảo

Bà Đinh Thị Diễm Châu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam cho biết, gia đình em Nguyễn Thảo là người đến thuê nhà tạm trú trên địa bàn. Gia đình em rất khó khăn, ba mẹ thường xuyên đi làm ăn xa không có ở nhà, Thảo là chị đầu vừa đi học vừa phụ giúp ba mẹ chăm sóc các em. Địa phương rất cảm ơn Báo SGGP cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ khẩn cấp để lo mai táng cho cháu Thảo.

Tin cùng chuyên mục