Báo SGGP trao 26 triệu đồng giúp trẻ mồ côi ở Nghệ An

Đại diện Báo SGGP vừa trao số tiền 26 triệu đồng giúp 3 trẻ mồ côi tại Nghệ An, để giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục có cơ hội đến trường.
Đại diện Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho em Hoàng Thị Hải Yến
Đại diện Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho em Hoàng Thị Hải Yến

Tại huyện Thanh Chương, Báo SGGP đã trao 16 triệu đồng tiền hỗ trợ (đợt 1) cho em Hoàng Thị Hải Yến (SN 2005) có hoàn cảnh rất khó khăn. Em bị bỏ rơi lúc còn nhỏ, bố mẹ nuôi nhận em về nuôi nhưng gia cảnh khó khăn. Suốt nhiều năm, Hải Yến đều đặn thức dậy từ sáng sớm lo cơm nước, thuốc thang cho cha mẹ nhưng số phận vẫn không một chút mỉm cười với em. Trong trong thời gian 1 tháng, ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vài ngày thì cha mẹ nuôi của em qua đời, em không nơi nương tựa.

Ngoài số tiền hỗ trợ, qua thông tin kết nối, Hải Yến còn được Trường ĐH Kinh tế Nghệ An miễn học phí toàn khóa khi theo học tại trường. Đồng thời, Tiến sĩ Đinh Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - tin học - tuyển sinh & hợp tác đào tạo (Trường ĐH Kinh tế Nghệ An) đã nhận nuôi cháu Hải Yến trong suốt quá trình học tập và tìm kiếm việc làm phù hợp chuyên môn sau khi ra trường.

Tại xóm 5, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, Báo SGGP cũng đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ (đợt 1) cho hai anh em Nguyễn Ngọc Khải (SN 2012) và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2014) mồ côi cha do điện giật tử vong, mẹ bỏ đi lúc còn nhỏ còn nhỏ.

Đại diện Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho hai anh em Nguyễn Ngọc Khải và Nguyễn Thị Khánh Linh

Đại diện Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho hai anh em Nguyễn Ngọc Khải và Nguyễn Thị Khánh Linh

Hiện nay Khải và Linh đang ở mới ông bà nội tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh rất khó khăn. Ngoài số tiền được trao, một bạn đọc Báo SGGP cũng ngỏ ý nhận nuôi một trong hai cháu ăn học cho đến khi có việc làm.

Tin cùng chuyên mục