Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn

Đến 14 giờ 40 ngày 4-11 (theo giờ Việt Nam), tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã chính thức đóng cửa, khép lại Ngày Bầu cử sôi động. Theo Fox News, hai ứng cử viên tổng thống là ông Donald Trump và ông Joe Biden đang bám đuổi nhau sít sao về số phiếu đại cử tri. Tính đến thời điểm này, ông Biden tiếp tục tạm dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri, trong khi số phiếu của đương kim Tổng thống Donald Trump là 213 phiếu đại cử tri.
>> SGGP online đang tiếp tục cập nhật
14 giờ 40: Tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã chính thức đóng cửa, khép lại Ngày Bầu cử sôi động, theo AP.
Theo Fox News, hai ứng cử viên tổng thống là ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và ông Joe Biden của đảng Dân chủ đang bám đuổi nhau sít sao về số phiếu đại cử tri.
Tính đến thời điểm này, ông Biden tiếp tục tạm dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri, trong khi số phiếu của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump là 213 phiếu đại cử tri.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 1 Ảnh: FOX NEWS

Trong khi đó, theo kết quả kiểm phiếu của CNN, Reuters, Washington Post thì hiện ứng viên Biden của Đảng Dân chủ đang có 220 phiếu đại cử tri dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa 213 phiếu.

Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 2 Ảnh: CNN

Hiện công tác kiểm phiếu đang diễn ra tại 7 bang, trong đó Tổng thống Trump đang tạm dẫn trước tại 6 bang gồm Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), Michigan (16 phiếu đại cử tri), Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), Georgia (16 phiếu đại cử), North Carolina (15 phiếu đại cử tri) và Alaska (3 phiếu đại cử tri). Trong khi đó, tại bang Nevada (6 phiếu đại cử tri) thì ứng viên Joe Biden đang chiếm ưu thế.

14 giờ 38: Trong bài phát biểu của mình tại Nhà Trắng, ông Trump cũng đề cập tới việc hoạt động kiểm phiếu đang bị dừng lại ở một số bang cuối cùng.
"Chúng ta đang thắng và rồi mọi chuyện bỗng ngừng lại. Đây là một sự hổ thẹn với đất nước của chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng để thắng cuộc bầu cử này và thẳng thắn mà nói thì chúng tôi thắng rồi," ông Trump khẳng định.
Ông Trump cũng nói rằng sẽ đảm bảo tính liêm chính của cuộc bầu cử, kể cả đề nghị Tòa án Tối cao vào cuộc để đảm bảo sẽ không có lá phiếu nào được lén bỏ vào hòm sau khi hoạt động bầu cử đã hoàn tất. 
14 giờ 20: Tại Phòng Đông của Nhà Trắng ông Trump đã có bài phát biểu trong đêm bầu cử. 
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 3 Ông Trump phát biểu tại Phòng Đông của Nhà Trắng rạng sáng ngày 4-11 (giờ địa phương). Nguồn: Pool
"Tôi cảm ơn người dân Mỹ vì sự ủng hộ lớn lao của họ, hàng triệu người đã đi bỏ phiếu cho chúng tôi hôm nay," ông Trump nói. Ông Trump cũng cảm ơn vợ và gia đình đã ở bên mình, nói rằng tất cả đã sẵn sàng để ăn mừng.
Ông cũng nói đã chiến thắng ở Florida, "một chiến thắng không ngờ" và đã thắng rất đậm. Ông cũng thông báo việc thắng ở Ohio, Texas, khẳng định đã thắng ở Georgia.
13 giờ 50: Xét theo lượng phiếu bầu phổ thông, ông Biden đang nhận được khoảng 65.218.705 phiếu (49,9%), nhiều hơn ông Trump với 63.456.209 phiếu (48,5%), theo Fox News. 
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 4 Ảnh: FOX NEWS
13 giờ 37: Trump có thêm 3 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng ở bang Montana, theo CNN.
13 giờ 34: Theo CNN, ứng viên Dân chủ Biden đã giành thắng ở khu vực quốc hội số 2 của bang Nebraska và giành thêm 1 phiếu đại cử tri. 
Bang Nebraska có thêm ba khu vực quốc hội, do quy mô dân số của mình, mỗi khu vực có một đại diện tại Hạ viện Mỹ, tương ứng với một phiếu đại cử tri trong bầu cử tổng thống. 
Tương tự, bang Maine cũng có thêm hai khu vực quốc hội, tương ứng với hai phiếu đại cử tri.
13 giờ 18: Theo CNN, Trump tiếp tục có thêm 38 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng tại bang Texas; trong khi đó Biden có thêm 4 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng ở bang Rhode Island.

13 giờ: Theo cập nhật của Fox News, đến thời điểm này ứng viên Biden vẫn đang tiếp tục dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump với số phiếu đại cử tri lần lượt là 237- 213.

Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 5 Ảnh: FOX NEWS
12 giờ 54: Theo CNN, Trump giành chiến thắng ở bang Iowa, có thêm 6 phiếu đại cử tri.

Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 6 Trên Tweet Trump đăng thông báo: "Tôi sẽ đưa ra một tuyên bố vào tối nay. Một chiến thắng lớn"
12 giờ 48: Trump giành chiến thắng ở bang chiến địa Florida, có thêm 29 phiếu đại cử tri, theo CNN.
12 giờ 35: Biden có thêm 10 phiếu đại cử tri khi giành chiến thắng ở bang Minnesota, theo CNN.
12 giờ 29: Thống kê của Fox News, đến thời điểm này Trump đã có 210 phiếu đại cử tri; trong khi Biden có 237 phiếu.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 7 Ảnh: FOX NEWS
12 giờ 20: Thống kê của Fox News, đến thời điểm này Trump đã có 210 phiếu đại cử tri; trong khi Biden có 227 phiếu.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 8 Trump đang rút ngắn khoảng cách với Biden. Ảnh: FOX NEWS
12 giờ 15: Tại bang chiến trường North Carolina, ông Trump đang dẫn trước với hơn 2,7 triệu phiếu, vượt ông Biden với hơn 2,6 triệu phiếu bầu, trong bối cảnh 95% phiếu đã được kiểm đếm. 
Pennsylvania, ông Trump được 2,1 triệu phiếu, so với 1,6 triệu phiếu của ông Biden (54% phiếu đã kiểm đếm).
Wisonsin, ông Trump được hơn 1,1 triệu phiếu và ông Biden hơn 1 triệu phiếu (63% phiếu đã kiểm đếm).
Michigan, ông Trump được hơn 1,5 triệu phiếu còn ông Biden được hơn 1,2 triệu phiếu (50% đã kiểm đếm).
Georgia, ông Trump được hơn 2,1 triệu phiếu, ông Biden được hơn 1,8 triệu phiếu (79% đã kiểm đếm)
12 giờ 12: Trump có thêm được 4 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng tại bang Idaho, theo CNN.

12 giờ 2: Theo CNN, Trump đã giành chiến thắng ở bang Ohio. Điều đó đồng nghĩa với việc Trump có thêm 18 phiếu đại cử tri.

Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 9 Nhân viên bầu cử kiểm phiếu tại Hội đồng Bầu cử Quận Franklin, Columbus, Ohio. Ảnh: Getty Images
Cập nhật mới nhất từ Fox News cho thấy, hiện Trump đang có 204 phiếu đại cử tri; trong khi đó Biden có 227 phiếu.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 10 Ảnh: FOX NEWS
11 giờ 50: Theo CNN, Joe Biden đã giành được 13 phiếu cử tri sau khi giành chiến thắng tại bang Virginia.
11 giờ 40: Cập nhật từ Fox News đến thời điểm nay, ứng viên Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Trump với số phiếu đại cử tri lần lượt là 223 - 148.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 11 Ảnh: FOX NEWS
11 giờ 17: Theo CNN, Trump đã giành 6 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng tại bang Mississippi.
11 giờ 8: Theo cập nhật từ Fox News, tính đến thời điểm này đương kim Tổng thống Trump đã có 148 phiếu đại cử tri và ứng viên Biden đã có 207 phiếu.
11 giờ 1: Theo CNN, Trump có thêm 3 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng ở bang Wyoming; trong khi đó, Biden giành chiến thắng ở bang Washington và có thêm 12 phiếu đại cử tri.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 12 Ảnh: FOX NEWS
11 giờ: Biden đã có thêm 7 phiếu đại cử tri khi giành chiến thắng tại bang Oregon, theo CNN.
CNN cũng dự đoán, Joe Biden sẽ giành chiến thắng ở bang California và có được thêm 55 phiếu đại cử tri.
10 giờ 59: Theo thống kê của Fox News, ông Biden đã nhận được 42.314.012 phiếu từ cử tri Mỹ (chiếm 47,7%), trong khi ông Trump nhận được 45.004.179 phiếu (chiếm 50,7%).
10 giờ 48: Theo CNN, Trump có được 10 phiếu đại cử tri khi giành chiến thắng tại bang Missouri; trong khi đó, Biden có thêm 20 phiếu đại cử tri khi giành chiến thắng tại bang Illinois.
10 giờ 40: Theo CNN, Biden đã có 4 phiếu đại cử tri khi giành chiến thắng tại bang New Hampshire.
Trong khi đó, Trump có được 6 phiếu đại cử tri khi giành chiến thắng tại bang Utah, theo CNN.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 13 Ảnh: FOX NEWS
10 giờ 34: Ông Trump giành chiến thắng tại bang Missouri.
10 giờ 28: Joe Binden đã giành chiến thắng ở bang New Mexico, theo CNN. Như vậy, Binden đã có thêm 5 phiếu đại cử tri và hiện đã có tổng cộng 134 phiếu.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 14 Người dân theo dõi kết quả bầu cửtrên bảng điện tử ở Quảng trường Thời đại, New York. Ảnh: AP
 Lúc 9 giờ 55, theo cập nhật từ Fox News, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã có thêm chiến thắng tại bang Kansas. Tổng số phiếu đại cử tri ông hiện có là 109 phiếu.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 15 Ảnh: FOX NEWS
Lúc 9 giờ 45 (giờ Việt Nam), theo AP, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã có thêm chiến thắng tại các bang Wyoming, NebraskaLouisiana, nâng tổng số phiếu đại cử tri ông hiện có lên 104 phiếu.
Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đã có thêm chiến thắng tại bang New York, nâng tổng số phiếu đại cử tri ông hiện có lên 129 phiếu. 
Cử tri xếp hàng bỏ phiếu bên ngoài Nhà thờ Baptist Maranatha, ở Columbus, Ohio. Ảnh:  AP

9 giờ 32 ngày 4-11 (giờ Việt Nam): CNN cập nhật, đương kim Tổng thống đã giành chiến thắng tại bang North Dakota; trong khi đó ứng viên Binden lại giành chiến thắng ở bang Colorado.

Theo cập nhật lúc đến 9 giờ 30 ngày 4-11 (theo giờ Việt Nam) của CNN thì đương kim Tổng thống Mỹ Donal Trump đã giành được 54 phiếu đại cử tri, trong khi đó ứng viên Biden đã có 89 phiếu đại cử tri.

Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 17 Ảnh: CNN
Còn theo cập nhật của hãng tin Reuters thì Tổng thông Trump hiện đang có 72 phiếu đại cử tri, còn Biden là 89 phiếu.
Ảnh: REUTERS
Trước đó, theo CNN, Binden đã giành chiến thắng ở bang Connecticut; còn đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng ở bang  South Dakota.
Còn theo Fox News, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã có thêm chiến thắng tại bang Kentucky, Indiana, MissouriArkansas, nâng tổng số phiếu đại cử tri ông hiện có đến lúc này là 82 phiếu.
Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ thắng tại thủ đô Washington D.C, bang Maine và hiện có 92 phiếu đại cử tri.
Bầu cử Mỹ 2020: Vào hồi gay cấn ảnh 19 Các điểm bỏ phiếu ở bang Detroit đã bắt đầu công tác kiểm phiếu. Ảnh: New York Times
Theo số liệu do NBC News cung cấp, tính đến 19 giờ 5 (theo giờ bờ Đông), Tổng thống Trump đã giành được 64,2% số phiếu ủng hộ, trong khi đó, cựu Phó Tổng thống  Biden giành được 33,6%.

Trong khi đó, Hãng tin AP đưa ra tuyên bố mới nhất về kết quả bầu cử một loạt bang như sau: Ông Trump thắng Tennessee (11 phiếu), Oklahoma (7 phiếu), Mississippi (6 phiếu), Alabama (9 phiếu) và South Carolinia (9 phiếu). Trong khi đó, ông Biden thắng tại New Jersey (14 phiếu đại cử tri), Delaware (3 phiếu đại cử tri), Massachusetts (11 phiếu đại cử tri), Maryland (10 phiếu đại cử tri), Washington D.C. (3 phiếu đại cử tri).

Theo NBC News, sáng 4-11 (giờ Việt Nam), ông Dough Burgum đã đắc cử chức Thống đốc bang North Dakota. 

Trước đó, các bang West Virginia và Vermon cũng đã bầu được thống đốc bang, lần lượt là các ông Jim Justice và Phil Scotts.

Tin cùng chuyên mục