Đến thời đ
![]() |
iểm này, tính trên phạm vi cả nước, số người mắc viêm não do não mô cầu có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức độ không lớn. Vì vậy theo Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, chưa thể nói đã có dịch bệnh viêm não do não mô cầu như dư luận lo lắng, mặc dù hiện ở một số tỉnh phía Nam đang có nhiều ca bị tử vong do nghi nhiễm căn bệnh này.
Theo tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, thống kê trong 3 năm gần đây cho thấy, số người mắc bệnh viêm não do não mô cầu tăng theo từng năm.
Cụ thể, tỷ lệ mắc bệnh viêm não do não mô cầu năm 2003 là 0,73 người/100.000 dân; năm 2004 là 1,45 người/100.000 dân; năm 2005: 1,72 người/100.000 dân.
Do đây là căn bệnh rất khó chẩn đoán, vì cũng bắt đầu với các triệu chứng viêm họng, sốt (là nguyên nhân của hàng chục căn bệnh khác nhau), lại bị người bệnh coi nhẹ, nên đã không xử lý kịp, để tiến triển thành bệnh viêm não do não mô cầu.
Các tin, bài viết khác
-
Xoa dịu nỗi đau bằng chăm sóc giảm nhẹ
-
Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
-
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán
-
Tăng cường kiểm tra thực phẩm tại chợ truyền thống gần tết
-
Cần có kịch bản ứng phó Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu 2021
-
7 học sinh phải cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm
-
Bất ngờ về công nghệ sản xuất vaccine Covivac của Việt Nam ngừa dịch Covid-19
-
Xử phạt 2 bệnh viện thẩm mỹ 35 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo
-
Một phụ nữ bị nhiễm trùng, môi sưng phù nề sau khi xăm
-
Cứu kịp thời cụ ông vỡ phình động mạch chậu chung